Phụ nữ Hà Tĩnh: “ Đi tắt đón đầu” bằng tổ hợp tác chăn nuôi
Theo chân đội ngũ cán bộ Hội trong việc kiểm tra hoạt động của mô hình tổ hợp tác chăn nuôi tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, chị Lê Thị Thu Hương ở xóm Châu Trinh, cho biết: “Vào tổ hợp tác, ngoài việc được ưu tiên cho vay 15 triệu đồng, chúng tôi còn được chuyển giao KHKT, cho vay thức ăn chăn nuôi trả chậm và hỗ trợ dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, chúng tôi còn được công ty cung ứng nguồn giống sạch và được cam kết hỗ trợ đầu ra nếu thị trường gặp khó khăn. Vì thế nên gia đình tôi đã mạnh dạn đầu tư phát triển đàn lợn 30 con. Ngày xuất chuồng cũng đã cận kề và điều đáng mừng là giá cả thị trường cũng tương đối cao, đầu ra cho sản phẩm cũng không quá khó khăn lắm nên chắc chắn thu nhập của gia đình sẽ khá hơn trước”.
Với cam kết bảo hành 5 năm và các gia đình chỉ phải thanh toán kinh phí cho doanh nghiệp khi đã bắt đầu có gas nên đã có hàng trăm hộ đã và đang lắp đặt bể biogas, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường.
Chị Nguyệt còn cho biết thêm: “Để tạo điều kiện cho việc phát triển tổ hợp tác chăn nuôi, xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, dự kiến từ nay đến cuối năm chúng tôi sẽ giải ngân khoảng 4 tỷ đồng cho các hội viên vay”. Chia sẻ của chị Nguyệt cũng là tín hiệu vui cho các gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh khi có cơ hội phát triển kinh tế, cải thiện cuộc sống đang rộng mở.