Phụ nữ Hà Tĩnh với công tác xây dựng mô hình "Dân vận khéo"

03/10/2008
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", những năm qua, Hội LHPN Hà Tĩnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Hội cấp trên, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống và phát động các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - chính trị của địa phương.

Với quan điểm muốn có phong trào mạnh phải xây dựng được những hoạt động mang lại lợi ích thiết thực cho cán bộ, hội viên và quần chúng nhân dân, trong quá trình thực hiện, Hội đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo như: chủ động phối hợp với Ban dân vận, các ban, ngành, đoàn thể địa phương trong việc lựa chọn và xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Để đạt hiệu quả và có tính khả thi, việc xây dựng mô hình được khảo sát, đánh giá nhu cầu và sự tác động của các cấp Hội, các ban ngành đối với mô hình, sau đó có đánh giá rút kinh nghiệm rồi nhân ra diện rộng.

Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện, Hội LHPN Hà Tĩnh đã xây dựng được 8.370 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, đã thu hút tập hợp được các tầng lớp phụ nữ và cộng đồng tham gia. Trong đó, 6.920 mô hình giúp phụ nữ nghèo, mô hình làm kinh tế giỏi với các hình thức: xây dựng các mô hình trang trại kinh tế tổng hợp, thành lập hiệp hội, làng nghề chế biến lương thực, thực phẩm, tiểu thủ công nghiệp như thêu ren, mây tre đan xuất khẩu, hiệp hội trang trại nữ...; 457 mô hình CLB an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng chống ma tuý, mại dâm và TNXH, 1.003 tổ, nhóm tín dụng tiết kiệm... Nhiều mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả cao trong công tác tập hợp phụ nữ, giải quyết tốt những tồn tại, khó khăn tại các địa phương; tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của Hội cấp trên; tích cực phòng chống các TNXH, thực hiện ATGT, VSMT... Điển hình là các mô hình câu lạc bộ "Đồng cảm", câu lạc bộ "Tình thương và trách nhiệm" ở thị xã Hồng Lĩnh; mô hình "Phụ nữ không lấn chiếm lòng lề đường và vỉa hè" ở Cẩm Thành (Cẩm Xuyên); mô hình CLB "Bình đẳng giới" xã Thạch Văn (Thạch Hà); mô hình tình thương đỡ đầu các hộ nghèo ở xã Xuân Liên, Xuân Mỹ (Nghi Xuân); mô hình hiệp hội trang trại nữ ở Hương Sơn, Hương Khê; mô hình CLB "doanh nghiệp nữ" (TP Hà Tĩnh, Kỳ Anh)… Đặc biệt năm 2008, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội lựa chọn nội dung phù hợp xây dựng mô hình "Dân vận khéo" gắn với đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong hội viên phụ nữ. Tiêu biểu, Hội LHPN huyện Nghi Xuân lựa chọn nội dung: Văn hoá ứng xử trong sinh hoạt (Xuân Trường); tập hợp hội viên vùng giáo (Xuân Liên); Hội LHPN huyện Cẩm Xuyên chọn nội dung tiết kiệm trong chi tiêu để xây dựng nhà tình thương cho phụ nữ đơn thân, mô hình câu lạc bộ khuyết thiếu giúp phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ...

Với quyết tâm chỉ đạo của các cấp Hội và sự hỗ trợ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành đoàn thể, các mô hình do Hội phụ nữ xây dựng đã nhanh chóng đi vào ổn định, phát huy hiệu quả cao, có sức thuyết phục, lan toả mạnh mẽ, đóng vai trò tích cực trong việc vận động quần chúng tham gia các hoạt động phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội của địa phương, góp phần xoá đói giảm nghèo, tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng nông thôn mới ./.

Trương Thị Lượng - Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video