Phụ nữ Hậu Giang đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

04/12/2010
Năm 2010, các cấp Hội phụ nữ Hậu Giang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, Nghị quyết của Đảng, Luật pháp, chính sách của Nhà nước, trong đó tập trung các nội dung có liên quan đến phụ nữ như: Chỉ thị 49/TW về đẩy mạnh công tác gia đình thời kỳ CNH – HĐH, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Nghị định 55/NĐ – CP của chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về BĐG; Nghị định 110/NĐ-CP về xử phạt hành chính về bạo lực gia đình, …tuyên truyền giáo dục phẩm chất của phụ nữ Việt Nam.

Đăng ký xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội tiếp tục vận động chị em đăng ký xây dựng gia đình theo các chuẩn mực: “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với thực hiện Nghị quyết 01-NQTW về “ Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; đồng thời tiếp tục triển khai các tiêu chí xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” tới 100% cơ sở Hội, phổ biến kiến thức cho cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ về kiến thức phòng, chống tội phạm, tình hình dịch bệnh heo tai xanh; vệ sinh an toàn thực phẩm trong cộng đồng; duy trì nâng chất lượng các CLB, mô hình điểm phòng, chống tội phạm và các TNXH, “gia đình không bạo lực”, “không sinh con thứ ba trở lên”… Kết quả tuyên truyền được 1.814 cuộc, có 64.621 lượt phụ nữ tham dự. Qua tuyên truyền, học tập có 100% cán bộ, 62.268 hội viên đăng ký thực hiện.

Đầu năm Tỉnh hội có kế hoạch chọn huyện Long Mỹ làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “5 không, 3 sạch” gắn với phát động chị em đăng ký thực hiện “Góc bếp điểm 10”. Qua đó, làm cơ sở cho các huyện, thị, thành còn lại tổ chức thực hiện.

Hội PN các cấp thành lập 04 mô hình dịch vụ gia đình: 07 nhóm “nấu ăn theo yêu cầu”; 15 nhóm “giữ trẻ gia đình”, “giữ trẻ liên gia”, 07 nhóm “phục vụ đám cưới, dạ tiệc”…có 105 thành viên.

Tỉnh Hội phối hợp với Trung tâm phòng, chống AIDS tổ chức 04 cuộc hội thi “Tuyên truyền viên giỏi phòng, chống HIV/AIDS” tại các đơn vị TP.Vị Thanh, Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A. Đồng thời phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội thi “Tuyên truyền viên giỏi về thực hiện Nghị quyết Liên tịch 01/NQ-TW”. Qua đó chọn 01 đội tham gia hội thi cấp khu vực, kết quả đạt giải ba. Bên cạnh phối hợp với Sở VHTT&DL tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình văn hoá tiêu biểu. Tại Hội nghị đã biểu dương, khen thưởng 81 gia đình, có trên 150 đại biểu dự.

Hội PN các huyện, thị, thành tổ chức 07 lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội, lồng ghép tuyên truyền phổ biến Chỉ thị 49 của Ban Bí thư TW Đảng về xây dựng gia đình thời kỳ CNH-HĐH đất nước, có 457 học viên là cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Tuyên truyền kiến thức nuôi dạy con, kỹ năng sống cho các bà mẹ có con từ 0- 16 tuổi.

Tỉnh Hội phối hợp với Trung tâm CSSKSS mở lớp tập huấn chuyên đề CSSKSS cho 79 cán bộ Hội Phụ nữ về chủ đề “nuôi con bằng sữa mẹ”; toạ đàm về chăm sóc sức khoẻ sinh sản với chủ đề “Dự phòng và điều trị ung thư cổ tử cung chăm sóc sức khoẻ tuổi tiền mãn kinh” có trên 500 đại biểu là CB, HV PN trong tỉnh tham dự. Đồng thời tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức và kỹ năng thực hành nuôi con khoẻ” có 8 đội, 24 thí sinh đại diện 7/7 huyện, thị, thành và Chi Hội trực thuộc tham gia hội thi. Dịp 8/3, 20/10 Tỉnh Hội tiếp tục phối hợp tổ chức khám và siêu âm sản phụ khoa cho 900 phụ nữ nghèo thuộc 06 xã: xã Vị Bình, Vị Đông (huyện Vị Thủy); xã Lương Tâm và Lương Nghĩa (huyện Long Mỹ); xã Tân Phước Hưng (huyện Phụng Hiệp), xã Đông Thạnh (huyện Châu Thành); bên cạnh Trung tâm CSSKSS tỉnh hỗ trợ 02 máy chế biến sửa đậu nành cho 02 xã nông thôn mới: xã Vị Thanh (Vị Thuỷ), Vĩnh Viễn (Long Mỹ).

Cũng trong dịp 8/3, 20/10, Hội PN huyện Châu Thành A, TP.Vị Thanh, TX.Ngã Bảy phối hợp với Trung tâm Y tế, đơn vị kết nghĩa Bệnh viện 121, tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 15.387 HV, PN với tổng số tiền 74.500.000đ; tư vấn thực hiện KHHGĐ cho 15.462 chị.

Tỉnh Hội cử 1 đ/c tham gia BCĐ phòng, chống SDD cấp tỉnh, tiếp tục tuyên truyền học tập cho các bà mẹ về Phòng, chống SDD trẻ em. Khuyến khích các gia đình thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý. Trong năm thành lập 01 CLB Phòng chống SDD có 20 thành viên.

Hội phụ nữ các cấp duy trì, nâng chất lượng hoạt động mô hình, tổ nhómCLB “Phụ nữ không có chồng con mắc nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật”, CLB “Phụ nữ vận động chồng, con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai” (TXVT); CLB “Phụ nữ phòng, chống BBPNTE”. Phát triển mới 196 CLB, tổ nhóm có 2.975 thành viên. Trong đó CLB gia đình hạnh phúc, CLB Hội Mẹ gương mẩu, CLB nữ thanh niên, CLB chăm sóc sức khoẻ, CLB Phòng, chống bạo lực gia đình, CLB phòng, chống Tệ nạn xã hội. Nâng tổng số đến nay co 1.072 tổ, nhóm, CLB có 26.302 thành viên.

Tỉnh Hội tiếp tục phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ sức khoẻ cộng đồng thực hiện một số dự án nhằm chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ trẻ em dưới 5 tuổi. Đặc biệt hỗ trợ tổ chức 16 buổi hội thảo, trình diễn “bữa ăn dinh dưỡng” có 254 bà mẹ và 273 TE dự.

Ngoài ra các cấp Hội tuyên truyền, vận động chị em hưởng ứng tuần lễ vi chất dinh dưỡng, tổ chức 135 buổi nấu cháo dinh dưỡng cho 4.887 bà mẹ và TE; cất 570 nhà tắm, xây mới 396 hố xí hợp vệ sinh và 146 cây nước ngầm.

Hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá 31/5, Hội PN tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch “Ngôi nhà không khói thuốc”. Tại buổi lễ có 107 đại biểu là lãnh đạo BDV Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành, đoàn thể, Hội PN các huyện, thị, thành và cơ sở ký tên hưởng ứng chiến dịch. Qua đó các huyện, thị, thành và các đơn vị trực thuộc tổ chức thu thập được 18.000 chữ ký hưởng ứng chiến dịch.

Các cấp Hội đã phối hợp với Chi cục Dân số truyền thông Dân số CSSKSS – KHHGĐ, xác định công tác truyền thông được là một trong 3 nội dung cơ bản (TTDS – CSSKSS - KHHGĐ) theo phương châm “Tăng cường chiều rộng, quan tâm chiều sâu, phát huy ưu thế nổi bậc” Tuyên truyền vận động đến các Bà mẹ có con dưới 16 tuổi tham gia sinh hoạt các tổ, nhóm, hội nghị chuyên đề các nội dung truyền thông về kiến thức tổ chức cuộc sống gia đình, nuôi dạy con theo phương pháp khoa học, ứng xử trong gia đình, giữ gìn hạnh phúc trong gia đình, hướng dẫn kỹ năng về chăm sóc sức khoẻ sinh sản,nuôi dạy con theo độ tuổi, hướng dẫn kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên; Lụât bảo vệ chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Hưởng ứng cuộc vận động “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” chống ngộ độc thực phẩm, bảo vệ an toàn sức khoẻ bản thân, gia đình, Tỉnh Hội đã chọn huyện Châu Thành A làm điểm chỉ đạo thực hiênh “Vệ sinh an toàn thực phẩm”, tổ chức tổng kết huyện điểm có 65 đại biểu tham dự; phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tổ chức lễ ra quân phát động thực hiện “Vệ sinh an toàn thực phẩm” có gần 950 đại biểu tham dự. Thành lập 21 CLB, tổ, nhóm “Vệ sinh an toàn thực phẩm” có 310 thành viên.

Nhân kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, chào mừng Đại hội Thi đua Hội LHPNVN lần thứ II, Đại hội thi đua tỉnh lần thứ III, chào mừng Đại hội Đảng, các cấp Hội đã nhận thực hiện các cấp Hội tuyên truyền, vận động hội viên trồng hoa, hàng rào cây xanh, làm đẹp cảnh quang dọc tuyến Quốc lộ 61, tuyến lộ tạo cảnh quang môi trường xanh, sạch, đẹp. Kết quả có 40.000 chị em tham gia.

Hội LHPN tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh, tiếp tục thực hiện Chương trình phối hợp hoạt động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm 2009 – 2010 Tỉnh Hội nhận đở đầu trường THCS Thạnh Hoà. Dịp khai giảng năm học mới, các cấp Hội tranh thủ các mạnh thường quân trao 768 suất học bổng Nguyễn thị Định (trong đó có 20 suất của tổ chức AFESIP mỗi suất trị giá 1.000.000 đồng); 727 phần quà dụng cụ học sinh và 10 chiếc xe đạp. Tổng trị giá 322.285.000 đồng.

Thanh Lan

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video