Phụ nữ Hoài Nhơn thi đua chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

18/01/2022
Thiết thực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều công trình, phần việc, thu hút được sự hưởng ứng, tham gia tích cực của hội viên, phụ nữ.
Tặng quà cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở phường Tam Quan Nam

Hội LHPN Thị xã đã triển khai, thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Thị xã Hoài Nhơn đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với việc thăm hỏi, động viên, tặng quà cho 846 gia đình có F0 cách ly điều trị tại nhà, gia đình bị cách ly y tế, gia đình có người chết do dịch Covid-19 với số tiền trên 70 triệu đồng; trao 01 máy tính trị giá 6,7 triệu đồng cho em Phan Thị Thanh Thảo - thôn An Sơn học lớp 11 trường THPT Lý Tự Trọng, vận động chị Trần Thị Kim Phường  ủng hộ 4 triệu đồng cho Trường THCS Tam Quan Bắc để mua máy tính cho học sinh.

Từ việc triển khai Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, Hội LHPN thị xã trao tặng 10 suất quà cho HVPN có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly và 100 suất quà cho hội viên, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn, phụ nữ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với tổng số tiền 43 triệu đồng. Vận động và nộp về Hội LHPN tỉnh 10 phần quà trị giá 3 triệu đồng. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh, các tổ chức, đơn vị liên quan tặng nhiều phần quà có ý nghĩa trị giá hàng trăm triệu đồng.  Hội LHPN các cơ sở trên địa bàn cũng đã vận động thăm tặng 361 phần quà cho trẻ em nhận đỡ đầu và hội viên phụ nữ khó khăn, trị giá  trên 108 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 03 phụ nữ nghèo...

Thực hiện Chương trình “Sóng và máy tính cho em” của Hội LHPN xã Hoài Châu

 

Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội đã nhận đỡ đầu 02 trẻ em mồ côi cha do dịch Covid-19 đến khi 02 cháu đủ 18 tuổi; kết nối các mạnh thường quân trao tặng 02 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Các công trình, phần việc hưởng ứng gắn với cuộc vận động Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” có 25 thành viên, tặng 25 thùng rác 2 ngăn cho các thành viên mô hình; bàn giao công trình “Tuyến đường hoa do phụ nữ chăm sóc” gồm 50 chậu hoa giấy cho 50 hộ gia đình hội viên phụ nữ chăm sóc, bảo vệ ở thôn Diêu Quang; phối hợp Phòng Tài nguyên- môi trường thị xã tổ chức hưởng ứng Phong trào “Chống rác thải nhựa”, hướng dẫn hộ dân xử lý rác thải tại nguồn và trao 15 giỏ đi chợ, cấp phát 600 tờ rơi và 30 tờ poster tuyên truyền về vệ sinh môi trường và quản lý chất thải tại phòng cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú và các cơ sở cách ly trên địa bàn xã Hoài Hải. Tích cực hưởng ứng Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 với nhu: với tinh thần Mỗi cơ sở Hội - một công trình cây xanh”.

Chăm sóc tuyến đường hoa ở phường Hoài Xuân

Hội LHPN thị xã hỗ trợ sinh kế cho chị Nguyễn Thị Tâm - xã Hoài Châu Bắc thuộc diện hộ cận nghèo 01 chiếc máy may trị giá  hơn 6 triệu; Hội phụ nữ cơ sở hỗ trợ sinh kế cho 17 hội viên, phụ nữ nghèo, khó khăn số tiền trên 22 triệu đồng.

Chị Nguyễn Thị Như Thùy - Phó Chủ tịch Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn cho biết: “Đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được phát động và tổ chức thực hiện sâu rộng tới cán bộ, hội viên, phụ nữ trên toàn thị xã với các hình thức phong phú, sáng tạo, linh hoạt; đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó, vừa nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, vừa tạo nên khí thế sôi nổi của cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ hướng tới ngày hội lớn của phụ nữ cả nước, góp phần vào thành công chung của Đại hội”.

Hội LHPN thị xã Hoài Nhơn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video