Phụ nữ huyện Kỳ Sơn nỗ lực xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”

01/09/2015
Năm 2011, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn cụ thể hóa CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” bằng kế hoạch xây dựng mô hình “Mái nhà xanh” (Mái nhà xanh 5 không, mái nhà xanh 3 sạch, mái nhà xanh 2 tốt), giúp hội viên dễ dàng đăng ký thực hiện các tiêu chí của CVĐ.

Ngoài ra, mô hình được lồng ghép với hoạt động của các CLB: “Gia đình hạnh phúc”, “Không sinh con thứ 3”, “Giúp nhau phát triển kinh tế”, “Phòng, chống bạo lực gia đình” và phong trào Phụ nữ Kỳ Sơn chung tay xây dựng NTM. Đến nay, 100% xã, thị trấn thành lập được các mô hình: “Mái nhà xanh 5 không”, “Mái nhà xanh 3 sạch”, giúp nhau phát triển kinh tế , thu gom rác thải và 85 mô hình đoạn đường phụ nữ tự quản... Thực hiệnNghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCH T.ư Hội khóa XI về đẩy mạnh thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, BTV Hội LHPN huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai tới 100% cơ sở Hội thông qua mô hình “Mái nhà xanh” gắn với thực hiện “Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM” và phong trào “Nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”. Kết quả, 100% mô hình “Đoạn đường phụ nữ tự quản” được gắn biển và thường xuyên tổ chức vệ sinh đường làng, ngõ xóm, phát quang bụi rậm, khơi thông cống, rãnh 1-4 lần/tháng; 100% cơ sở Hội phát động phong trào “Phụ nữ giúp nhau xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh”, “Xây dựng hố xử lý rác thải” tại hộ gia đình, “Chỉnh trang nhà cửa...” đã được hội viên phụ nữ nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. Tính đến nay, các cấp Hội đã vận động ủng hộ, giúp đỡ xây dựng được 4.863 nhà tiêu hợp vệ sinh, 3.670 hộ có chuồng, trại chăn nuôi hợp vệ sinh, 6.422 hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh.  

Bên cạnh đó, thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật và TNXH” giữa T.ư Hội và Bộ Công an, các cấp Hội đã tập trung tuyên truyền về Luật ATGT, phòng -chống ma túy, phòng - chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng - chống buôn bán người. Hội LHPN huyện còn phối hợp với Phòng TN&MT mở các lớp tập huấn tuyên truyền nội dung của CVĐ và tình trạng biến đổi khí hậu, cách ứng phó với biến đổi khí hậu; chủ động phối hợp với các ngành liên quan và tranh thủ sự hỗ trợ của Dự án Childfund tổ chức truyền thông kiến thức về VS ATTP, Pháp lệnh Dân số, chính sách DS/KHHGĐ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về trẻ em... Đặc biệt, để đảm bảo CVĐ thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo thành phong trào thi đua thường xuyên hàng năm, các chi hội tổ chức cho hội viên tự đánh giá các tiêu chí thông qua phiếu đánh giá. Tính đến 6 tháng đầu năm 2015, toàn huyện có 6.123/6.147 hội viên đăng ký thực hiện CVĐ, đạt 99%. Qua bình xét có 4.455/6.123 hộ gia đình hội viên đạt các tiêu chí của CVĐ.

Theo: http://www.baohoabinh.com.vn/ (MH)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video