Phụ nữ Lâm Đồng chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

23/05/2022
Hội viên chi hội phụ nữ tổ dân phố Lê Văn Tám, phường 10, thành phố Đà Lạt thời gian qua đã phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.
Hội viên, phụ nữ tổ dân phố Lê Văn Tám ra quân dọn vệ sinh môi trường

Cô Nguyễn Thị Hường - chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố Lê Văn Tám cho biết: Tổ dân phố Lê Văn Tám hiện có 158 hộ dân với gần 900 nhân khẩu, trong đó có 104 hội viên phụ nữ đang sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư.

Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chi bộ tổ dân phố đã ban hành Nghị quyết thực hiện bê tông hóa các con đường hẻm, phân công các đồng chí đảng viên tham gia trong ban giám sát, ban tài chính, thủ quỹ… Chi hội phụ nữ được Ban điều hành giao nhiệm vụ tuyên truyền, vận động người dân nói chung, hội viên, phụ nữ nói riêng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc chung tay góp sức thực hiện công trình giao thông để xây dựng “Khu dân cư tiêu biểu, Khu dân cư kiểu mẫu” tại địa phương, giúp cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn. Trong đó, công trình nâng cấp tuyến đường hẻm 18 nối dài (nhánh phải) có chiều dài 155m triển khai xây dựng được xem là công trình tiêu biểu của địa phương để chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 với tổng kinh phí 124 triệu đồng, toàn bộ tiền và ngày công lao động do người dân và hội viên, phụ nữ tự nguyện tham gia đóng góp.

Chị em hội viên phụ nữ trong chi hội cùng nhau ra quân dọn vệ sinh môi trường, ngày chủ nhật xanh, xây dựng và chăm sóc tuyến đường hoa tự quản, tuyến đường sáng- xanh - sạch - đẹp, tham gia xây dựng “Chi hội kiểu mẫu”, mô hình “Phòng, chống rác thải nhựa” vận động trồng cây xanh, tu sửa khuôn viên, hàng rào trước nhà, 100% các hộ gia đình cam kết không xả rác thải ra môi trường, các hộ kinh doanh làm biển quảng cáo đồng bộ về kích thước … góp phần thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, để giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế gia đình và tạo nguồn vốn giúp chị em tạm trú dài hạn trên địa bàn tổ dân phố vượt qua khó khăn, chi hội đã phát động mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm”, lấy tinh thần tiết kiệm của Bác để giáo dục ý thức tiết kiệm trong hội viên, phụ nữ. Hàng năm, cứ đến ngày 8/3, 20/10 chi hội tổ chức đập heo đất, số tiền tiết kiệm được góp vốn xoay vòng, những chị em có hoàn cảnh khó khăn sẽ được ưu tiên vay vốn không tính lãi trước để làm vốn đầu tư sản xuất, mua sắm trang thiết bị phục vụ kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình. Kết quả 4 năm qua, chi hội đã nuôi được 104 con heo đất với số tiền gần 31 triệu đồng giúp cho 5 hội viên vay không tính lãi; hỗ trợ, giúp đỡ 02 hộ gia đình nâng cấp nhà ở, bếp nấu; trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên khó khăn; giới thiệu việc làm ổn định cho 03 hội viên phụ nữ.

Ông Bùi Khắc Tâm - Bí thư chi bộ tổ dân phố Lê Văn Tám cho biết: Năm 2021, tổ dân phố Lê Văn Tám được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu, có được kết quả đó, không thể không kể đến vai trò của chị em hội viên phụ nữ trên địa bàn. Thời gian tới, chi bộ tiếp tục lãnh đạo chi Hội phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiết kiệm làm theo Bác để phong trào ngày càng được lan tỏa, giúp cho nhiều hội viên phụ nữ được tạo điều kiện về nguồn vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống; tiếp tục vận động nhân dân, hội viên phụ nữ tham gia đóng góp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quê hương giàu đẹp.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video