Phụ nữ Lâm Đồng học tập và làm theo Bác trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống

24/05/2022
Nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cấp Hội phụ nữ Lâm Đồng đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tỏ lòng kính yêu vị lãnh tụ của Đảng và nhân dân, ghi nhớ công ơn vĩ đại của Người đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ, giải phóng giai cấp vì hòa bình, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam.
Hội LHPN thành phố Bảo Lộc phát động trồng cây xanh

Theo đó, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thảo “Tư tưởng Hồ Chí Minh với vấn đề giải phóng phụ nữ” với 60 đại biểu tham dự. Tại hội thảo, các đại biểu đã được xem phim tài liệu “Bác Hồ sống mãi” và tham luận các nội dung: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị, nâng cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện nay… Đồng thời, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội phụ nữ cơ sở… 

Hội LHPN huyện Đam Rông tổ chức Giải bóng đá nữ

Tại các địa phương, các cấp Hội cũng triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: tổ chức Hội thi dân vũ; giải bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nữ; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh tham gia trồng 7.550 cây xanh ở các tuyến đường, ra quân ngày Chủ nhật xanh, dọn vệ sinh môi trường; xây dựng các mô hình “Vườn ươm cây cảnh”, “Phụ nữ tạm cư tham gia sinh hoạt Hội”, “Phòng, chống bạo lực gia đình” và tuyên truyền kiến thức pháp luật…

Nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực của các cấp Hội đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, giúp cán bộ, hội viên, phụ nữ nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Qua đó, phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội LHPN các cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống; kịp thời đề xuất chính sách, phản biện xã hội các dự thảo chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em trong thời gian tới.

Bích Hồng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video