Phụ nữ Phù Ninh xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc

31/12/2010
Xác định công tác xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động hội, Hội LHPN huyện Phù Ninh đã chủ động phối hợp tuyên truyền, tổ chức các hoạt động từ đó tạo cơ hội cho hội viên được tham gia học tập, tích lũy kiến thức để xây dựng “tổ ấm” gia đình ngày càng bền vững.

Chị Nguyễn Thị Kim Thanh-Chủ tịch Hội LHPN huyện cho biết: “Trong những năm qua, Hội tập trung chỉ đạo tốt công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho hội viên về xây dựng gia đình theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” gắn với nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Hàng năm, toàn huyện có 98,6% hội viên được học tập; hơn 98% hội viên đăng ký thực hiện và gần 77% số hội viên đạt 4 chuẩn mực.

Thông qua đó góp phần tích cực nâng cao tỷ lệ khu dân cư và gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá”. Hội còn duy trì phong trào chi “Phụ nữ 4 không” và “chi phụ nữ không có người sinh con thứ 3 trở lên”,  66  CLB gia đình hạnh phúc với gần 1.900 thành viên và 182 nhóm nhỏ cặp vợ chồng thực hiện KHHGĐ tăng với hơn 3.850 thành viên tham gia. Thực hiện xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp hội đã chỉ đạo xây dựng mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”, từ đó, các vụ bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật và TNXH, tỷ lệ sinh con thứ 3, trẻ em suy dinh dưỡng ngày càng giảm.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam “Phụ nữ cả nước thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khoẻ gia đình và cộng đồng” và sự chỉ đạo của hội cấp trên, huyện Hội đã phối hợp với Phòng y tế và Trung tâm y tế dự phòng triển khai kế hoạch tổ chức phát động; mít tinh, tập huấn nâng cao kiến thức cho hội viên hiểu đúng và dùng đúng khi tham gia sản xuất và tiêu dùng ở gia đình và xã hội. Hội cơ sở còn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động như: Tháng chiến dịch truyền thông phòng chống HIV/AIDS; Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; Tuần lễ nước sạch vệ sinh môi trường; Tháng hành động phòng chống lao; Tháng hành động vì trẻ em... Nhiều năm qua, các dịch lở mồm, long móng; H1N1;H5N1 có nguy cơ bùng phát cao nên các cấp hội tích cực tuyên truyền cho cán bộ, hội viên; đồng thời thành lập các mô hình điểm, CLB để giúp chị em hiểu về tác hại, có biện pháp phòng  dịch hiệu quả.

Cùng với nỗ lực tuyên truyền, các gia đình thực hiện theo 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, các cấp Hội đã phối hợp với ngành công an chỉ đạo có hiệu quả Nghị quyết liên tịch số 01 về “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, qua đó, đã  có 95% gia đình hội viên ký cam kết thực hiện và triển khai ra diện rộng “Tổ phụ nữ không có chồng con nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật” và “Tổ phụ nữ vận động chồng con, người thân cai nghiện và quản lý sau cai”; thành lập mô hình điểm “Quản lý giáo dục trẻ em, người chưa thành niên làm trái pháp luật hoặc có nguy cơ làm trái pháp luật” tại khu 1 (xã Phú Lộc), thu hút 74 thành viên tham gia; thông qua mô hình đã giúp 5 em có nguy cơ vi phạm pháp luật có chuyển biến.

Thực hiện chiến dịch truyền thông “Vì 1 triệu bà mẹ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc”, huyện hội đã chỉ đạo 19/19 hội LHPN xã, thị trấn tổ chức sinh hoạt lồng ghép nội dung tuyên truyền dinh dưỡng theo tài liệu sinh hoạt hội viên hàng tháng; tổ chức hội thi “Bữa ăn gia đình dinh dưỡng, vệ sinh”; tham gia hội thi nấu ăn “Cơm nhà ngon hơn với Knor” do tỉnh hội tổ chức. Ngoài ra, hội còn tổ chức tốt công tác hậu phương quân đội, các hoạt động nhân đạo từ thiện của tỉnh và địa phương. 5 năm qua, hội LHPN huyện đã phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng được 1 nhà tình nghĩa, 1 nhà tạm và 5 nhà tình thương cho hộ phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Kim Oanh-  hội viên phụ nữ khu 1 (xã Tử Đà) khẳng định: “Nhờ được tham gia các hoạt động do hội tổ chức, tôi có thêm nhiều kiến thức, hiểu biết xã hội về cuộc sống, kiến thức nuôi dạy con ngoan, khoẻ và biết chia sẻ với khó khăn của các hội viên nghèo... đồng thời tạo dựng cuộc sống gia đình ngày càng hoà thuận, ấm no”.

Theo Báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video