Phụ nữ Phú Thọ tích cực hỗ trợ các gia đình phụ nữ khắc phục hậu quả cơn bão số 4

14/08/2008
Mưa lớn và lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã làm 8 người chết trong đó có 3 phụ nữ, 2 người bị thương; 161 ngôi nhà bị sập đổ, 35 ngôi nhà bị hư hỏng nặng;

3.446 nhà bị ngập úng; phá hỏng hoàn toàn 3.380,7 ha lúa; 1.740 ha ngô; gần 600 ha hoa màu bị ngập úng; trên 800 ha ao hồ nuôi thuỷ sản bị tràn ngập; 35km đê cấp VI bị tràn; trên 13.000 m đê bao, đê bối bị vỡ cùng nhiều tuyến đường công trình công cộng bị ngập, sạt lở nghiêm trọng gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sản xuất. Tổng giá trị thiệt hại ước tính trên 300 tỷ đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ tỉnh về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 4 gây ra, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đoàn cán bộ trực tiếp đến nắm tình hình và chỉ đạo Hội LHPN các huyện Đoan Hùng, Hạ Hoà, Thanh Ba, Cẩm Khê …tham gia khắc phục hậu quả thiên tai.Được sự uỷ quyền của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Đoàn đã chuyển số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Trung ương HộiLHPN Việt Nam tới 33 gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ tại các huyện Hạ Hoà, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Thanh Ba. Riêng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo của cơ quan Hội LHPN tỉnh cũng đã quyên góp số tiền gần 5 triệu đồng để ủng hộ, giúp đỡ cho các gia đình hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân) bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua sớm ổn định đời sống.

Hội LHPN các huyện và cơ sở cũng đã tích cực vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong tỉnh giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, tương thân tương ái, giúp đỡ trên 2.000 ngày công lao động, gần 3.000 nguyên vật liệu tre, nứa lá; trên 1.000 chăn màn, quần áo…góp phần cùng nhân dân từng bước khắc phục nhanh nhất hậu quả bão lũ và chuẩn bị mọi điều kiện để nhanh chóng khôi phục sản xuất, sớm ổn định đời sống./.

Trần Thị Tín
Hội LHPN tỉnh Phú Thọ.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video