Phụ nữ Tân Thọ tích cực chung tay thoát nghèo

07/08/2006
Mới đi vào hoạt động được hơn nửa năm nhưng Câu lạc bộ (CLB) phụ nữ xóa đói giảm nghèo xã Tân Thọ, huyện Nông Cống (Thanh Hóa) đã giúp nhiều chị em ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình.

Là một xã thuần nông thuộc vùng chiêm trũng của huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hoá), ở Tân Thọ tình trạng người lao động thiếu kiến thức, thiếu vốn sản xuất đang là vấn đề nan giải. Lao động nữ trong sản xuất nông nghiệp của xã chiếm tới 70%.

Từ thực tế đó, được sự hỗ trợ của các cấp, ngành, chính quyền địa phương, Hội Liên hiệp phụ nữ xã đã mạnh dạn triển khai thí điểm mô hình CLB phụ nữ xóa đói giảm nghèo với 50 thành viên.

Ngay sau khi thành lập, CLB đã tổ chức 3 lớp tập huấn, cung cấp cho hội viên kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt và chăm sóc sức khỏe; tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo các chủ đề: cách chọn giống tốt, kỹ thuật chăm sóc, phòng chống rét, dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, phòng trừ sâu bệnh cho lúa mùa...

Cùng với việc trang bị kiến thức, kinh nghiệm cho hội viên CLB, Hội phụ nữ xã còn tạo điều kiện cho 43 chị được vay vốn, bình quân mỗi chị được vay từ 3 đến 5 triệu đồng để đầu tư sản xuất.

Ngoài những buổi sinh hoạt định kỳ, CLB cũng tổ chức các nhóm phụ nữ giúp nhau ngay tại thôn, xóm như: giúp kè ao, dựng nhà, làm cỏ lúa, chăm sóc gia súc, gia cầm... góp phần gắn bó hội viên trong tình làng nghĩa xóm. 5 chị đã xóa được nhà tranh tre dột nát, 3 chị đã xây được móng nhà.

Chị Lê Thị Hoa, tổ 9 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, luôn thiếu trước hụt sau vì phải lo thuốc thang cho chồng... nhờ sinh hoạt CLB được vay số vốn 3 triệu đồng. Chị đầu tư chăn nuôi bò, lợn, học được nhiều kinh nghiệm làm ăn, lại có chị em giúp đỡ, động viên, đến nay cuộc sống gia đình dần ổn định; ngoài hai ổ lợn còn có 5 con bò...

Chị Nguyễn Thị Bình, Chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Thọ cho biết: trước đây, nhiều chị còn lánh mặt, xấu hổ vì hoàn cảnh gia đình mỗi khi cán bộ Hội đến thăm nhà, vận động sinh hoạt hội, nay đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Đáng mừng là nhiều chị đã vươn lên, từng bước ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Tiêu biểu như chị Lê Thị Hoa, tổ 9; chị Lường Thị Cơ, tổ 5; chị Đỗ Thị Ga, tổ 10; chị Lường Thị Hiền, tổ 11... Hội phấn đấu đến hết năm nay có thêm 5 hộ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của toàn xã xuống dưới 10% (theo tiêu chí cũ).

Ngoài CLB ở xã Tân Thọ, Hội phụ nữ tỉnh Thanh Hóa còn xây dựng 3 CLB phụ nữ nghèo ở các xã Cẩm Giang (Cẩm Thủy), Hà Tiến (Hà Trung) và Quảng Khê (Quảng Xương). Mỗi CLB thu hút 50 phụ nữ nghèo tham gia sinh hoạt. Hội phụ nữ Thanh Hóa dự kiến nhân rộng mô hình này trên địa bàn toàn tỉnh./.



 

TTXVN.

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video