Phụ nữ thành phố Bắc Ninh góp phần đẩy lùi tệ nạn xã hội

18/01/2008
Trong những năm qua các cấp Hội Phụ nữ thành phố Bắc Ninh đã làm tốt công tác phối hợp giữa các ngành chức năng, đoàn thể và quần chúng nhân dân trong tuyên truyền, đấu tranh bài trừ ma túy, mại dâm. Nổi bật là việc thành lập mô hình phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, cảm hóa người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng.

Trong 5 năm (từ 2003 đến 2007), các cấp Hội đã vận động trên 27 nghìn lượt gia đình hội viên ký cam kết “Gia đình không có người sử dụng ma túy và mắc tệ nạn xã hội”. Tổ chức 17 lớp tập huấn về công tác phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm ở các phường xã có đối tượng nguy cơ cao. Để phong trào duy trì đạt hiệu quả, Hội đã lồng ghép với việc thực hiện phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và gia đình 4 chuẩn mực “No ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc”. Đội ngũ hội viên phụ nữ cơ sở được coi là nòng cốt trong các cuộc mít tinh, vận động hưởng ứng tháng chiến dịch cao điểm, ngày thế giới phòng chống AIDS, ma túy. Công tác truyền thông, các cấp hội đã cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết liên tịch 01 giữa Hội phụ nữ và Công an thông qua xây dựng mô hình câu lạc bộ “Tình thương trách nhiệm” - coi đây là một trong những nội dung cốt lõi trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là việc giáo dục quản lý người lầm lỗi ở địa bàn dân cư. Đến nay 10 - 19 Hội Phụ nữ cơ sở đã xây dựng được 35 câu lạc bộ “Tình thương và trách nhiệm, thu hút 1.184 thành viên, trong đó 439 đối tượng nghiện, 334 gia đình có người nhiễm HIV, 69 người có quá khứ lầm lỗi tham gia sinh hoạt. Từ năm 2003 đến nay, các câu lạc bộ đã tổ chức được 379 buổi sinh hoạt, thu hút trên 14 nghìn lượt người tham dự. Tổ chức thăm hỏi, động viên 985 lượt gia đình đối tượng gặp khó khăn, ốm đau với số tiền trên 17 triệu đồng. Theo kết quả khảo sát hàng năm, Hội Phụ nữ từ thành phố tới cơ sở đã cảm hóa được 3.900 lượt đối tượng, vận động 364 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc, đưa 570 đối tượng hình sự ma túy vào diện quản lý giáo dục tại phường, xã. Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tạo điều kiện giúp đỡ 274 thành viên trong câu lạc bộ được chuyển giao khoa học kỹ thuật, vay vốn giải quyết việc làm với số tiền trên 1 tỷ đồng. Thông qua hoạt động này, nhiều đối tượng tự vươn lên tạo dựng cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như: Đặng Đình Tuân, phường Ninh Xá; Nguyễn Trường Giang, phường Tiền An; Nguyễn Như Tập, phường Đáp Cầu...

 

Song song với việc duy trì hoạt động của câu lạc bộ “Tình thương trách nhiệm”, hàng năm Hội còn tham gia phát hiện tố giác tội phạm, giúp cơ quan chức năng triệt phá nhiều tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Thành lập 7 đội chốt chặn phòng chống ma túy, 60 tổ tuần tra nhân dân, 9 cụm an ninh khu vực, 10 tổ tự quản về trật tự đô thị, góp phần đưa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc của thành phố ngày càng phát triển toàn diện. Từ năm 2003 đến nay, số tụ điểm mua bán ma túy trên địa bàn thành phố giảm 65%, người nghiện ma túy giảm 35,5%. Số thiếu niên vi phạm pháp luật được quản lý giáo dục có hiệu quả. Trong công tác phòng chống ma túy, phong trào xây dựng địa bàn khu phố, cụm dân cư không có ma túy được phát động rộng rãi. Toàn thành phố có 59 phân, chi hội phụ nữ đăng ký không mắc tệ nạn xã hội, 81% khu phố không có điểm buôn bán trái phép chất ma túy, 54% cụm cân cư không có người nghiện ma túy, hầu hết phường, xã đều không có đối tượng nghiện mới phát sinh.

 

Từ những kết quả ấy đã góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội, khẳng định vai trò quan trọng của các cấp Hội Phụ nữ thành phố trên mặt trận đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội.

 

Mai Thơm
Bắc Ninh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video