Phụ nữ Việt Trì với công tác phòng chống HIV/AIDS

03/09/2010
Một trong những hoạt động hiệu quả trong phòng, chống HIV/AIDS của phụ nữ thành phố là công tác tuyên truyền vận động.

Năm 2006, thành phố được tiếp nhận dự án “Tăng cường năng lực phòng chống HIV/AIDS cho người có HIV, người làm việc tại công sở, trường học và cộng đồng”, triển khai trên địa bàn 4 phường, 2 doanh nghiệp, 2 trường học. Hội phụ nữ từ thành phố đến cơ sở là nòng cốt trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS đã phối hợp với Dự án CEPHAD và các ngành chức năng tổ chức được 131 buổi toạ đàm, nói chuyện, tập huấn cho 12.417 lượt người để phổ biến kiến thức phòng chống TNXH, không phân biệt đối xử, xa lánh, kỳ thị, đối với đối tượng nghiện ma tuý, mại dâm. Tổ chức sinh hoạt CLB “Vì sức khoẻ và hạnh phúc của bạn” tại 4 phường: Thanh Miếu, Gia Cẩm, Tiên Cát, Bến Gót thu hút 89 lượt đối tượng đích, 1.848 người tham gia sinh hoạt. 23 chiến dịch truyền thông được tổ chức tại 100% đơn vị tham gia dự án, trong đó nhiều đơn vị tổ chức được từ 2 - 3 chiến dịch truyền thông/năm.

Nội dung tuyên truyền chủ yếu của các chiến dịch là Luật Phòng, chống HIV/AIDS; chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho học sinh, sinh viên; cách phòng, chống HIV/AIDS. Đặc biệt người tham dự được gặp gỡ trực tiếp và nghe người có HIV tâm sự, chia sẻ, tham gia giao lưu văn nghệ thông qua các tiểu phẩm về phòng chống HIV/AIDS. Trong 5 năm đã có 10.752 tờ rơi; 25.000 ấn phẩm tuyên truyền được phát tận tay cộng đồng; kẽ vẽ được 64 áp phích tuyên truyền, 272 khẩu hiệu, băng zôn được treo tại các khu trung tâm và ngay tại các phường, xã; cấp phát 15.766 bao cao su, 1.500 bơm kim tiêm. Các chiến dịch truyền thông với nội dung phong phú, hấp dẫn, hình thức luôn được đổi mới thu hút 15.902 người là cán bộ, công nhân lao động, giáo viên, sinh viên, học sinh và cộng đồng dân cư và sự đóng góp của 718 tuyên truyền viên.


Hội LHPN thành phố cũng đã chỉ đạo hội LHPN phường, xã thành lập các mô hình hoạt động có hiệu quả, thường xuyên tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, hội viên phụ nữ và các tầng lớp nhân dân về phòng chống tội phạm, nguy cơ tác hại của ma tuý và công tác phòng chống ma tuý, đặc biệt ở 846 tổ phụ nữ khu dân cư. Đến nay, toàn thành phố có 13 CLB  phòng chống HIV/AIDS, 5 tổ phụ nữ vận động người thân đi cai nghiện, 5 câu lạc bộ “Vì sức khoẻ và hạnh phúc của bạn”, 01 nhóm tự giúp gồm 5 người có HIV/AIDS tại phường Tiên Cát, 01 CLB “Cành cọ xanh” với 9 thành viên là phụ nữ và trẻ em có HIV, 01 CLB “Pháp luật và đời sống”.


Hội phụ nữ các cấp coi công tác phát hiện, tố giác tội phạm, giúp đỡ, cảm hóa người lầm lỗi, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, mắc tệ nạn xã hội là một trong những hoạt động “phòng, chống” quan trọng. Vì vậy, thực hiện sự chỉ đạo của các cấp hội phụ nữ, mỗi cơ sở Hội đã nhận giúp đỡ ít nhất 1 đối tượng sau cai nghiện tại địa phương. Trong 5 năm các cấp hội phụ nữ thành phố đã vận động, giúp đỡ được 45 đối tượng nghiện hút, mại dâm đi cai nghiện tập trung và phục hồi nhân phẩm tại các trung tâm giáo dưỡng, trong đó giới thiệu, tạo việc làm, hỗ trợ vốn 30 triệu đồng cho 18 trường hợp có chuyển biến về hoà nhập cộng đồng để họ làm ăn, cải thiện cuộc sống bằng các nghề: Làm mộc, cắt tóc, rửa xe, làm đậu phụ, chăn nuôi, buôn bán nhỏ...  Các cơ sở làm tốt công tác này là Hội LHPN các phường: Vân Phú, Nông Trang, Gia Cẩm, Tiên Cát, Vân Cơ, Thanh Miếu, Bến Gót. Riêng Hội LHPN phường Gia Cẩm còn nhận giúp đỡ 1 em bé bị nhiễm HIV.


Nhằm góp phần ngăn chặn, phát hiện các tai tệ nạn xã hội, đặc biệt là các tệ nạn liên quan đến mại dâm và mua bán phụ nữ, trẻ em. Hội LHPN các cấp còn tích cực phối hợp với BCĐ phòng chống TNXH thành phố, các ban, ngành chức năng thường xuyên kiểm tra công tác quản lý hộ khẩu, hộ tịch, chứng minh nhân dân của các tiếp viên nhà hàng, khách sạn, quán cà phê... trên địa bàn. Nhờ vậy, 7 trường hợp phụ nữ, trẻ em bị buôn bán và 5 trường hợp phụ nữ, trẻ em nghi bị buôn bán đã được phát hiện và giải thoát kịp thời. Các trường hợp này có hộ khẩu trường trú chủ yếu tại huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), các phường Minh Phương, Gia Cẩm, xã Phượng Lâu (TP Việt Trì) và sau khi trở về đã được hội PN cơ sở giúp đỡ và giới thiệu việc làm.


Có thể nói hoạt động của Hội phụ nữ các cấp trên địa bàn Thành phố thời gian qua đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân về công tác phòng chống HIV/AIDS, từ đó phát huy tính chủ động sáng tạo của các đoàn thể trong việc vận động con em, người thân trong gia đình hội viên chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả mục tiêu chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.      

Hồng Lam

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video