Phụ nữ Yên Bái làm mới cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”

08/04/2022
Vừa qua, Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tiếp tục phát động cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Mặc dù không thay đổi về tên gọi nhưng nội hàm của cuộc vận động có sự điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của bối cảnh mới.
Hội LHPN tỉnh Yên Bái tổ chức Hội thi phòng chống bạo lực gia đình

Sự thay đổi về nội hàm của cuộc vận động theo hướng toàn diện hơn để phù hợp với mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 với các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, cấc cấp Hội  sẽ thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có” (có ngôi nhà an toàn, có sinh kế bền vững, có sức khỏe, có kiến thức, có nếp sống văn hóa) ở những địa bàn thực hiện nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Đối với tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2016 - 2021, tiêu chí “3 sạch” được lựa chọn làm điểm đột phá trong thực hiện Cuộc vận động đồng thời quá trình triển khai được các cấp hội chủ động mở rộng các tiêu chí phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, điển hình như Hội LHPN huyện Văn Yên mở rộng thành “5 không, 5 sạch” (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ, sạch đường, sạch đồng/sông/hồ/ao/suối). Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, các cấp Hội LHPN tỉnh Yên Bái đã giúp 6.055 hộ gia đình thực hiện “5 không, 3 sạch”; có thêm gần 5.400 hộ đạt 8 tiêu chí, trong đó 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều, đưa tổng số hộ hội viên toàn tỉnh đạt 8 tiêu chí lên trên 109.200 hộ.

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 cũng đã phát động cán bộ, hội viên thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam” với chỉ tiêu mỗi cơ sở hội hằng năm vận động, hỗ trợ thêm 5 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không, 3 sạch” hoặc “5 có, 3 sạch” đối với địa bàn nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; thí điểm xây dựng mô hình “gia đình 5 có” tại địa bàn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh; phấn đấu giúp thêm được 4.000 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”.  

Theo ghi nhận, nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều cho rằng việc triển khai cuộc vận động với sự thay đổi như vậy vừa tiếp tục kế thừa, phát huy được những thành quả của cuộc vận động trước đó vừa phù hợp với giai đoạn mới. Việc triển khai thí điểm thực hiện tiêu chí “5 có” càng phát huy giá trị chiều sâu của cuộc vận động, đáp ứng yêu cầu, nhất là ở các xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; góp phần xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ, trẻ em.

Thanh Khiết

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video