Phú Thọ: Hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc

27/09/2011
Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Phú Thọ đã chú trọng vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho chị em xây dựng gia đình kiểu mẫu.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của gia đình là nơi hình thành, giáo dục nhân cách, ngăn chặn tệ nạn xã hội, nuôi dưỡng tình yêu thương, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho các thành viên gia đình. Gia đình là nhân tố quan trọng quyết định sự bền vững của xã hội nên nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” được Hội LHPN các cấp thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của phụ nữ, cộng đồng trong xây dựng gia đình, chấp hành pháp luật, chính sách về hôn nhân – gia đình và bình đẳng giới; giữ gìn và phát huy các giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam.
Trong những năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã chú trọng vận động phụ nữ thực hiện nếp sống văn minh, đấu tranh xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong hôn nhân, tiếp tục hỗ trợ tạo điều kiện cho chị em xây dựng gia đình kiểu mẫu theo 4 chuẩn mực gắn với thực hiện nghị quyết liên tịch với ngành công an về quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội đồng thời gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Để xây dựng được gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, các cấp hội xác định vấn đề đầu tiên hội viên phải có kiến thức. Vì vậy trong những năm qua công tác tuyên truyền giáo dục có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng mô hình điểm, nhân rộng mô hình góp phần tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình đạt 4 chuẩn mực thực hiện nếp sống văn minh. Trong 4 năm từ2007 – 2010, hội phụ nữ các cấp đã tổ chức 302 lớp tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ năng sống cho phụ nữ và trẻ em gái vị thành niên; phổ biến kiến thức làm mẹ cho 12.421.000 lượt bà mẹ có con dưới 16 tuổi theo các chuyên đề: Nuôi dạy con, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nuôi dạy con theo khoa học; nhân rộng và duy trì 2399 tổ phụ nữ không có người sinh con thứ 3; 489 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc. Phối hợp với ngành giáo dục đào tạo thực hiện tốt phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đặc biệt làm tốt hoạt động phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức, hành động thiết thực cho học sinh, giáo viên và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, không có tụ điểm kinh doanh trái phép ở gần cổng trường học, đảm bảo an toàn trong trường học cho học sinh nhất là học sinh nữ. Đi đôi với công tác tuyên truyền, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức các hoạt động phối hợp chăm sóc sức khỏe phụ nữ - trẻ em như khám phụ khoa, tiêm VAT, tiêm chủng mở rộng, uống vitaminA phòng chống khô mắt, uống viên sắt chống thiếu máu. Ngoài ra Hội còn xây dựng mô hình gia đình “5 không 3 sạch”, duy trì và đẩy mạnh mô hình CLB xây dựng gia đình hạnh phúc; tổ chức các hội thi nấu ăn “Gia đình điểm 10”, “Cơm nhà ngon hơn với Knorr” thực hiện chương trình giáo dục 5 triệu bà mẹ xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc…

Chị Trần Thị Hợi- Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Xây dựng gia đình hạnh phúc là trách nhiệm và quyền lợi của mọi thành viên trong gia đình. Vì vậy, việc xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc” không thể chỉ tuyên truyền vận động phụ nữ. Mô hình “Câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc” chính là mô hình thu hút, vận động mọi thành viên cùng tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc.

Được thành lập từ năm 2003, đến nay toàn tỉnh có 136 xã có câu lạc bộ xây dựng gia đình hạnh phúc trong đó số CLB gia đình hạnh phúc đã lên tới con số gần 500. Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc” ra đời, giúp cho phụ nữ (đặc biệt là phụ nữ ở nông thôn) ngoài lao động sản xuất được trang bị kiến thức về xã hội, về cách thức xây dựng và bảo vệ tổ ấm của mình. Vì vậy, thành lập CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, đáp ứng kịp thời nhịp độ phát triển của xã hội hiện nay. Điểm mới ở CLB “Xây dựng gia đình hạnh phúc” là tạo sân chơi lành mạnh, thu hút sự tham gia của tất cả các gia đình ở mọi điều kiện và hoàn cảnh khác nhau. Các hội viên Câu lạc bộ có điều kiện gặp gỡ, cùng tâm sự, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn cuộc sống nhằm xây dựng một gia đình hạnh phúc mà ở đó các thành viên trong gia đình phải thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không mắc các tệ nạn xã hội, không vi phạm pháp luật, kinh tế gia đình ổn định, con cái ngoan ngoãn, học hành tiến bộ, gia đình có sức khỏe, không sinh con thứ 3 và đặc biệt vợ chồng phải tôn trọng và biết chia sẻ với nhau những khó khăn trong cuộc sống, không có bạo lực trong gia đình. Sự tham gia của nam giới vào CLB không những phát huy mạnh mẽ vai trò của nam giới trong gia đình mà đã tạo điều kiện cho người phụ nữ thực hiện tốt hơn vai trò làm vợ, làm mẹ. Trong mỗi gia đình vợ chồng, bố mẹ, anh chị em có sự cảm thông chia sẻ trách nhiệm công việc gia đình đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người phụ nữ tham gia công tác xã hội... Nhất là hoạt động hỗ trợ giữa các gia đình trong các lĩnh vực, cụ thể như: Giúp nhau phát triển kinh tế (vay vốn, trao đổi kinh nghiệm làm ăn...); giúp nhau tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con cái, hòa giải khi có bạo lực gia đình, xích mích giữa các hộ gia đình, hỗ trợ khi gặp khó khăn, hoạn nạn... Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc ”ra đời là cơ hội để các gia đình chia sẻ, thảo luận, tìm ra những biện pháp hữu hiệu nhất để xây dựng gia đình hạnh phúc, tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ IX đề ra và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả của Hội phụ nữ các cấp, hội viên, phụ nữ trong tỉnh đã có điều kiện tham gia tích cực trong các hoạt động kinh tế - xã hội, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng gia đình theo chuẩn mực “no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Theo baophutho

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video