Phú Thọ: Thực hiện đồng bộ công tác chăm sóc trẻ em

26/11/2012
Để thực hiện tốt công tác chăm sóc trẻ em và giúp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hoà nhập vào cộng đồng, giãn khoảng cách giữa trẻ em nông thôn và thành thị, giữa trẻ em vùng sâu, vùng cao với trẻ em vùng đồng bằng, ngành Lao động TB&XH tỉnh đã tham mưu giúp Tỉnh uỷ, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Các huyện, thị, thành triển khai chương trình Bảo vệ trẻ em tỉnh giai đoạn 2011-2015. Ngành đã thoả thuận hợp tác với Plan vùng Phú Thọ giai đoạn 2012-2014 để triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em, tăng cường các hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác chăm sóc trẻ em, tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở, hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm để làm cơ sở cho đối tượng được hưởng các chế độ theo đúng quy định...

Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em 2012, ngành LĐTB&XH tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở tổ chức các hoạt động về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, đồng thời phối hợp với một số đơn vị đoàn thanh niên tổ chức những hoạt động thiết thực. Qua đó, các kết quả thực hiện trong tháng hành động vì trẻ em đều đạt được kết quả, giúp cho mọi trẻ em từ vùng sâu đến vùng đô thị đều được đón nhận sự quan tâm, chăm sóc về vật chất và tinh thần của cộng đồng. Những hoạt động vui chơi của trẻ được các địa phương triển khai, tổ chức, có sự phối hợp với tổ chức đoàn các cơ sở, tạo được nhiều sân chơi bổ ích và lý thú, giúp trẻ em rèn luyện nâng cao thể chất, trí tuệ, thẩm mỹ và các kỹ năng sống. Cũng trong tháng hành động vì trẻ em Sở LĐTB&XH cũng phối hợp với các ngành chức năng mổ miễn phí cho 40 trẻ em bị  sứt môi, hở hàm ếch, giải quyết các chế độ chính sách đối với trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực tuyên truyền vận động các nguồn lực từ tỉnh đến cơ sở, phối hợp với các đơn vị tài trợ, đơn vị có liên quan để  hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em tật nguyền.... bằng hiện vật, bằng tiền: cấp xe lăn, cấp đồ chơi, cấp học bổng. Riêng trong đợt tết trung thu trao cho trẻ em nghèo, mồ côi 50 chiếc xe đạp, hàng chục suất quà có giá trị hàng trăm ngàn đồng...

Trong nửa năm qua, ngành Lao động TB&XH đã phối hợp với một số cơ quan chức năng cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi được 122.500 thẻ và thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng, khám chữa bệnh miễn phí cho các đối tượng trong diện được hưởng, phổ biến kiến thức cho các bà mẹ biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ và phòng chống các bệnh thông thường ở trẻ nhỏ...

Để đồng bộ triển khai các nhiệm vụ phối hợp trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Là cơ quan bảo vệ quyền lợi chính đáng cho trẻ, đặc biệt là trẻ em là gái, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em cho các chị em phụ nữ là hội viên, nhằm giúp các chị, các mẹ có thêm kiến thức trong cách chăm sóc, bảo vệ và giáo dục con em mình phát triển trí, thể, mỹ được tốt hơn, làm giảm thiểu những vấn đề mất an toàn, không lành mạnh cho trẻ vị thành niên, trẻ em có nguy cơ thất học, trẻ mắc các tệ nạn xã hội, qua đó, làm tăng sự hiểu biết nhận thức trong cách nuôi, dạy con của các bậc phụ huynh và những trách nhiệm lớn lao và quan trọng của người mẹ đối với công tác giáo dục, chăm sóc, bảo vệ con em mình... Đặc biệt, công tác vận động toàn dân đưa trẻ tới trường của các ngành, các cấp đã vào cuộc chung tay lo cho con trẻ được học tập, hưởng thụ các quyền trẻ em, tạo niềm tin cho bản thân các em để từ đó xác định được tương lai của mình, đây cũng là điều mà đảng, nhà nước đặt ra cho ngành giáo dục phải đảm nhận trách nhiệm. Ngành công an cũng đã thực hiện dưới nhiều hình thức để phục vụ vào nhiệm vụ tuyên truyền cho trẻ em tránh những vi phạm về pháp luật, am hiểu những nguy cơ phạm pháp luật, tránh sự xâm hại, cưỡng bức trẻ em...

Có thể thấy, trong thời gian qua, công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn ngày càng được tốt hơn, chất lượng cuộc sống của trẻ em được nâng cao hơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được cải thiện hơn, ý thức nhận thức trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của cả cộng đồng đã thay

Thu Trang, Báo Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video