Quảng Ngãi: Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”

05/07/2011
Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt”.

Theo đó, trong thời gian tới, Quảng Ngãi tiếp tục nâng cao kiến thức nuôi con theo khoa học; phương pháp dạy con; quyền và nghĩa vụ của trẻ em và việc đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ của trẻ em; giáo dục gia đình,… cho các bà mẹ có con dưới 16 tuổi. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2015: có trên 90% bà mẹ có con dưới 16 tuổi được tập huấn hướng dẫn kiến thức khoa học, thực hành đúng về nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ theo từng độ tuổi; trên 60% bà mẹ có con dưới 16 tuổi thực hành đúng và có hiệu quả các phương pháp giáo dục trẻ dưới 16 tuổi; trên 50% trẻ vị thành niên được tiếp cận các kiến thức về sức khỏe sinh sản và giáo dục kỹ năng để ứng phó với các khó khăn trong cuộc sống; trên 90% bà mẹ được tham dự các buổi truyền thông, tư vấn, tập huấn, biết cách chia sẻ, thu hút sự tham gia của các ông bố trong việc hỗ trợ bà mẹ nuôi dạy con; trên 50% các ông bố trong gia đình có con dưới 16 tuổi được tiếp cận các thông tin về cách nuôi, dạy con, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình,…

Đây là Kế hoạch của tỉnh nhằm thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” giai đoạn 2010 – 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010. Đề án hướng tới giúp 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi nắm vững kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật.

Q.A

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video