Quảng Ninh: Câu lạc bộ Phụ nữ đồng cảm - mũi nhọn hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của các cấp Hội phụ nữ

01/12/2010
Từ câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm (CLBPNĐC) đầu tiên được thành lập ở phường Trần Hưng Đạo (TP Hạ Long) cuối năm 1999, đến nay, toàn tỉnh đã có 55 CLBPNĐC với hơn 3.000 thành viên.

Lúc đầu, thành viên các CLB chỉ bó hẹp ở đối tượng những phụ nữ có chồng, con đang cai nghiện ma tuý và lây nhiễm HIV/AIDS, sau đó đã mở rộng đến những phụ nữ có H và cả với người dân trong cộng đồng tình nguyện tham gia.

Do nhu cầu, cũng như để đáp ứng tình hình thực tế ở cơ sở trong việc đẩy mạnh phòng, chống ma tuý, HIV/AIDS, từ năm 2007 đến nay, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh thực hiện Dự án VIE 011 về “Cơ chế cộng đồng nhằm giảm thiểu tác động của HIV/AIDS” và Dự án GIPA “Tăng cường sự tham gia của người sống chung với HIV/AIDS” của các tổ chức quốc tế tài trợ đã thành lập thêm các CLBPNĐC của người cao tuổi và nữ thanh niên ở các địa phương: Hạ Long, Móng Cái, Cẩm Phả, Uông Bí, Vân Đồn, Đông Triều và Yên Hưng. Ngoài mô hình CLBPNĐC ở cơ sở, gần đây, nhằm liên kết tạo sự phong phú, đa dạng trong các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, Hội Phụ nữ tỉnh còn thành lập liên minh CLBPNĐC với hơn 50 thành viên của các CLB ở TP Hạ Long và TX Cẩm Phả tham gia.


Nhìn lại hơn 10 năm hoạt động, các CLBPNĐC trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 2.867 cuộc sinh hoạt chuyên đề cho các thành viên và 1.418 cuộc truyền thông tại cộng đồng với nội dung phòng, tránh lây nhiễm HIV/AIDS và chống phân biệt đối xử với người có H, thu hút 81.792 lượt người tham dự. Tổ chức được 241 lớp tập huấn cho 11.327 lượt cán bộ Ban chủ nhiệm CLB và các tuyên truyền viên, tình nguyện viên CLB về kiến thức phòng, chống lây nhiễm HIV, kỹ năng chăm sóc bệnh nhân AIDS tại gia đình. Mở 96 lớp tập huấn cho hơn 4.500 lượt thành viên CLB về kiến thức quản lý, sử dụng vốn vay làm KTGĐ; 30 lớp tập huấn về kỹ năng sống và quyền trẻ em cho 150 em bị lây nhiễm, ảnh hưởng bởi HIV/AIDS và 20 lớp tập huấn kiến thức cho 600 thành viên CLB về điều trị thuốc kháng vi rút ARV. Ngoài ra, các CLB còn phân phát hơn 10.000 tờ rơi tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS trong cộng đồng và 9.000 bao cao su cho thành viên các CLB. Đi đôi với hoạt động tuyên truyền, giáo dục, các CLB còn đẩy mạnh phát triển mạng lưới tình nguyện viên của các CLB lên tới hơn 300 người và đã thực hiện chăm sóc 4.129 đối tượng bị lây nhiễm HIV/AIDS. Tiến hành tư vấn phòng, chống lây nhiễm HIV, chăm sóc sức khoẻ, dinh dưỡng, tinh thần cho 2.294 trường hợp có H và người thân trong gia đình họ. Tư vấn và giới thiệu 785 trường hợp đi xét nghiệm tự nguyện và 556 người có H được tiếp cận với thuốc ARV.


Số đông các thành viên CLB đều có đời sống khó khăn. Để giúp chị em làm kinh tế gia đình, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, các cấp Hội Phụ nữ và CLB đã đứng ra “Tín chấp” cho 716 hộ gia đình thành viên vay vốn ngân hàng, với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng. Việc vận động làm từ thiện, giúp đỡ những gia đình hoàn cảnh đặc biệt bởi HIV/AIDS cũng được các cấp hội và CLB quan tâm đẩy mạnh. Hơn 10 năm qua, trên 6.400 lượt người bị lây nhiễm HIV/AIDS đã nhận được sự hỗ trợ đời sống của các tổ chức, cá nhân. 819 trẻ em bị nhiễm và ảnh hưởng HIV/AIDS đã được nhiều doanh nghiệp, đoàn thể nhận chăm sóc, đỡ đầu, hỗ trợ tiền học phí. Hội Phụ nữ TP Móng Cái vận động xây tặng căn nhà “mái ấm tình thương” cho một phụ nữ nghèo bị nhiễm HIV ở xã Bình Ngọc. Còn Hội Phụ nữ Hoành Bồ vận động hội viên quyên góp mua bảo hiểm y tế cho 45 người bị nhiễm HIV hoàn cảnh khó khăn.


Sự ra đời của các CLBPNĐC, cho thấy các cấp Hội Phụ nữ đã tham gia tích cực và hiệu quả trong công tác phòng, chống HIV/AIDS, góp phần giảm thiểu lây nhiễm HIV trong cộng đồng, cũng như xoá bỏ được sự kỳ thị, xa lánh của cộng đồng đối với người có H, giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin trong cuộc sống.

Q.N

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video