Quảng Trị: Hội LHPN huyện Cam Lộ tổ chức thành công Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026

09/06/2021
Trong 2 ngày 7, 8/6/2021, Hội LHPN huyện Cam Lộ tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là đơn vị được Hội LHPN tỉnh lựa chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội phụ nữ cấp huyện trong toàn tỉnh. Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Đỗ Thị Lý; Bí thư Huyện ủy Cam Lộ Ngô Quang Chiến; Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Trần Thị Thanh Hà cùng 127 phụ nữ tiêu biểu đại diện cho 9.177 hội viên phụ nữ toàn huyện dự đại hội.
Bí thư Huyện ủy Ngô Quang Chiến trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ tặng phụ nữ Cam Lộ

5 năm qua, công tác hội và phong trào phụ nữ huyện Cam Lộ có nhiều đổi mới, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị huyện trong sạch vững mạnh. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2016-2021 có 8/9 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các cấp hội phụ nữ huyện đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và sự nghiệp bình đẳng giới, hướng hoạt động về cơ sở, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp phụ nữ tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua mang lại hiệu quả tích cực như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển với các mô hình khởi sự, khởi nghiệp, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…, giúp chị em phụ nữ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tỉ lệ hộ phụ nữ nghèo, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, làm chủ kinh tế được giúp đỡ, đỡ đầu là 897/965 hộ, đạt 92,9%; trong đó giúp đỡ thoát nghèo 214 hộ. Cùng với tích cực tham gia phát triển kinh tế, phụ nữ trong huyện còn tham gia các công trình, phần việc xây dựng huyện Cam Lộ đạt chuẩn nông thôn mới, tạo diện mạo nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp và đô thị văn minh; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phòng chống COVID-19…

Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng, chất lượng cán bộ hội từ huyện đến cơ sở được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động các cấp hội có nhiều đổi mới, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ. Bên cạnh thực hiện các nội dung do phụ nữ cấp trên phát động, các tầng lớp phụ nữ huyện Cam Lộ cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là tham gia xây dựng huyện Cam Lộ trở thành huyện đạt chuẩn nông thôn mới đầu tiên của tỉnh.

Với chủ đề “Phụ nữ Cam Lộ đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu; vì sự phát triển và bình đẳng của phụ nữ”, Đại hội đã đề ra 9 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì mục tiêu bình đẳng giới và phát triển của phụ nữ; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Tặng hoa ra mắt BCH hội LHPN huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2021-2026 

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 ủy viên. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Cam Lộ đã tín nhiệm bầu Chủ tịch Hội LHPN huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2016-2021 Lê Thị Hường tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhân dịp Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Cam Lộ nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cam Lộ tặng phụ nữ Cam Lộ bức trướng mang dòng chữ “Phụ nữ Cam Lộ đoàn kết - năng động - sáng tạo chung tay xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu”.

 

Theo baoquangtri.vn/http://hoiphunu.quangtri.gov.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video