Quảng Trị: Nụ cười trong những ngôi nhà mới

18/05/2022
Hỗ trợ xây dựng “Mái ấm tình thương” cho phụ nữ nghèo là hoạt động thường xuyên của Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo, Hội LHPN Việt Nam (Quỹ) trong nhiều năm qua. Thiết thực hưởng ứng chương trình, Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo Phòng giao dịch Gio Linh - Chi nhánh Quảng Trị đã tích cực triển khai, khảo sát, nắm bắt tình hình thực tế những phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chưa có nhà ở để hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm tình thương”.
Hỗ trợ 30 triệu đồng để gia đình chị Lan xây dựng ngôi nhà mới

Gia đình chị Nguyễn Thị Lan, thôn An Khê, xã Gio Sơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị là người khuyết tật nên kinh tế gia đình phụ thuộc chủ yếu vào công việc bốc vác của chồng để chạy vạy nuôi 3 người con. Cho đến năm 2021, cả gia đình chị vẫn sống trong một ngôi nhà 2 gian xây tạm bợ, xuống cấp nặng. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị Lan, Quỹ đã quan tâm bình xét, trao tặng 30 triệu đồng để chị xây dựng ngôi nhà mới. Ngoài ra, cán bộ PGD Gio Linh còn phối hợp với Hội LHPN huyện, xã huy động các nguồn lực khác tại địa phương giúp gia đình hoàn thiện mái ấm, ổn định cuộc sống. Sau hơn 3 tháng xây dựng, “Mái ấm tình thương” đã đi vào sử dụng trong sự vui mừng phấn khởi của gia đình nhỏ, giờ đây gia đình chị đã đươc ở ngôi nhà khang trang, chắc chắn, không còn phải lo lắng mỗi đợt mưa bão khắc nghiệt và là động lực để chị nỗ lực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo, ngày càng gắn bó hơn với “ngôi nhà chung” Quỹ Hỗ trợ Phụ nữ nghèo.

Từ năm 2015 đến nay, PGD đã hỗ trợ 5 “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 310 triệu đồng, đây là một trong những hoạt động phi tài chính của Quỹ nhằm giúp đỡ hội viên, phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Thời gian qua, PGD đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến các chị em phụ nữ khó khăn như: nhận đỡ đầu 1 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong vòng 2 năm và thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi hội viên nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán.

Trong thời gian tới, PGD sẽ tiếp tục vận động và phối hợp với Hội LHPN huyện Gio Linh cùng các nhà hảo tâm để hỗ trợ thêm những ngôi nhà cho các thành viên có hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động ý nghĩa này đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái đối với hội viên, phụ nữ nghèo, tiếp thêm động lực để họ vươn lên trong lao động sản xuất, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại địa phương.

Nguyễn Thị Tuyết Sương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video