Quốc tế cam kết hỗ trợ Việt Nam ứng phó với HIV
Ông Steve Kraus - Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của UNAIDS và bác sỹ Gottfried Hirnschall, Giám đốc Chương trình phòng, chống HIV/AIDS của WHO cho biết sự cam kết chính trị mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam trong 20 năm ứng phó với HIV vừa qua là một tấm gương cho các quốc gia khác.
Đây cũng là động lực dẫn đến những thành tựu đáng kể của Việt Nam trong việc mở rộng các dịch vụ dự phòng và điều trị, bao gồm các dịch vụ giảm hại cho những người tiêm chích ma túy và điều trị kéo dài cuộc sống cho những người sống với HIV.
Nhấn mạnh đến sự cần thiết phải huy động các nguồn lực cho phòng chống HIV/AIDS, bác sỹ Gottfried Hirnschall khẳng định thông qua hợp tác với Chính phủ, các tổ chức xã hội và các nhóm người sống với HIV, WHO cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong nhiều năm tới để tiếp tục củng cố và cải thiện ứng phó với HIV.
Bác sỹ Gottfried Hirnschall đánh giá việc Việt Nam mở rộng được chương trình điều trị kháng virus lên gấp 16 lần trong vòng 5 năm qua là một thành công nổi bật.
WHO mong muốn được tiếp tục hợp tác với Việt
Tình trạng người bị nhiễm HIV ở Việt
Tính trên phạm vi toàn quốc, gần như cứ 5 người tiêm chích ma túy thì có 1 người nhiễm HIV.
Ước tính có hơn 53% những người sống với HIV ở Việt
Tuy nhiên, còn nhiều bà mẹ và trẻ em chưa tiếp cận được dịch vụ dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.