Quỹ Tình thương thí điểm phương pháp cho vay mới tại 2 chi nhánh mới của huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

19/04/2007
Ngày 9/4/2007, Quỹ Tình thương Trung ương Hội LHPN Việt nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Nghệ an, huyện Đô Lương tổ chức khai trương chi nhánh 18 Quỹ tình thương.

Đến dự lễ khai trương có các đồng chí lãnh đạo HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện Đô Lương; các đồng chí lãnh đạo Đảng uỷ, UBND và Hội LHPN 10 xã, thị trấn dự kiến triển khai đợt đầu hoạt động của Quỹ: thị trấn Đô Lương; các xã: Xuân Sơn, Đà Sơn, Lưu Sơn, Đặng Sơn, Đông Sơn, Tràng Sơn, Văn Sơn, Yên Sơn, Thịnh Sơn.

 

Đô Lương là một huyện miền núi của tỉnh Nghệ An, cáchNghệ An khoảng 60 km về phía tây. Toàn huyện có 32 xã và thị trấn. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện (theo tiêu chí mới) là 18%. Trong đó có nhiều xã có tỷ lệ trên 30%, đặc biệt có xã gần 40%. Thu nhập bình quân đầu người gần 7 triệu đồng/năm. Nguồn thu nhập chính của huyện vẫn là từ nông nghiệp. Do vậy, nhu cầu về vốn và kiến thức kinh nghiệm kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu thu nhập của người dân, nhất là chị em phụ nữ còn rất lớn

 

Quỹ Tình thương dự kiến mở chi nhánh 19vào tháng 5/2007. Đây là 2 chi nhánh thí điểm theo phương pháp mới (ASA) mà cán bộ Quỹ đã được học tập tại CARD của Philippine song có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình của Việt Nam. Quỹ Tình thương là tổ chức tài chính vi mô nhỏ tại Việt Nam áp dụng theo phương pháp cho vay cá nhân. Phương pháp cho vay mới có nhiều điểm khác so với 17 chi nhánh hiện tại của Quỹ. Điểm khác biệt cơ bản nhất là không còn bảo lãnh vốn của nhóm cụm mà thành viên và gia đình thành viên phải chịu trách nhiệm toàn bộ về món vay của mình. Sự thay đổi này đòi hỏi cán bộ phải làm việc chất lượng hơn, thể hiện rõ nhất là sự sâu sát với thành viên và công tác khảo sát thẩm định vốn vay phải hết sức thận trọng, chặt chẽ. Songtổ chức cụm vẫn tồn tại và là nơi diễn ra mọi hoạt động của Quỹ. Bên cạnh đó phương pháp ASA đem lại nhiều điều thuận lợi và cởi mở cho thành viên nên bước đầuđược thành viên hưởng ứng cao. Vì đây là phương pháp mới nên Quỹ rất thận trọng, tiến hành làmthí điểm tại 2 chi nhánh của huyện Đô Lương. Nếu phương pháp này thành công sẽ giúp cho Quỹ giảm chi phí vận hành và phát triển nhanh hơn, tiếp cận nhiều hơn chị em phụ nữ nghèo, chị em còn khó khăn.

 

Lãnh đạo các xã, thị trấn đều phấn khởi và tin tưởng vào sự thành công của Quỹ. Sau lễ khai trương các cơ sở đã cókế hoạch chỉ đạo mít tinh triển khai tại các thôn xóm trong tháng 4 và tháng 5/2007. Ngày 10,11/4 thị trấn Đô Lương là đơn vị được chọn làm điểm đã tiến hành mít tinh tại 4 khối và bước đầu đã có 75 chị em đăng kí tham gia. Ngày 13/4/2007 cụm số 1 và cụm số 2 của chi nhánh 18 đã tổ chứcsinh hoạt tuànđầu tiên và tuần sau2 cụm này sẽ là cụm nhận vốn vay đầu tiên của chi nhánh.

 

Theo kế hoạch năm 2007 tại chi nhánh 18 và 19 của huyện Đô lươngsẽ thu hút được gần 2000 thành viên tham dự.

 

 

Hồ Thị Quý

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video