Quyên góp, tặng áo dài cho nữ công nhân viên chức khó khăn

04/03/2020
Hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” do TƯ Hội LHPN Việt Nam phát động, nhiều tổ chức công đoàn, Hội LHPN cơ sở đã triển khai hoạt động tặng áo dài cho nữ công nhân viên chức khó khăn.
Hội LHPN huyện Đông Anh (Hà Nội) trao tặng 110 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 60 triệu đồng. Ảnh minh họa

Chỉ sau một thời gian ngắn phát động, Ban Chấp Hành Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Ban nữ công Công ty Kỹ thuật máy bay đã kêu gọi toàn thể nữ CNVCLĐ trong Công ty tham gia. Các chị em đã quyên góp hơn 90 bộ áo dài đủ màu sắc. Những bộ áo dài được giặt sạch sẽ, là thẳng, xếp gọn vào từng túi nhỏ để chuyển tới Hội LHPN xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Số áo này sẽ tặng những chị em không có điều kiện may áo dài, chuẩn bị tham gia chương trình nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Những bộ áo dài được giặt sạch sẽ, là thẳng, xếp gọn vào từng túi nhỏ để chuyển tới Hội phụ nữ xã EaHuar, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh tư liệu)

Chương  trình vận động, quyên góp  áo dài mang ý nghĩa chia sẻ, giúp đỡ đã góp phần động viên chị em còn khó khăn tham gia các hoạt động. Hơn thế còn là sự gắn kết, chia sẻ giữa các chị em.

Khởi động cho chùm hoạt động cao điểm thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 55 năm phong trào "Ba đảm đang", Hội LHPN huyện Đông Anh (Hà Nội) phát động  2  cuộc thi "Chi hội phụ nữ tham gia xây dựng điểm sinh hoạt cộng đồng Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn, thân thiện với cộng đồng" và "Duyên dáng áo dài Việt Nam" năm 2020. 

Trong đó, đối tượng tham gia cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam" năm 2020 là cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Đông Anh từ 16 tuổi trở lên, có đạo đức, lối sống lành mạnh, không vi phạm pháp luật, có ngoại hình và chiều cao từ 1m55 trở lên. Hình thức: Thi online. Thời gian: Từ ngày 2/3 đến 11h ngày 5/10, thí sinh gửi ảnh, thông điệp tham dự cuộc thi. BTC dự kiến trao giải tại lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10/2020.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Hội LHPN huyện Đông Anh - cho biết: Mặc áo dài để khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn, phát huy di sản văn hóa Việt Nam và cũng là góp phần bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của trang phục dân tộc Việt Nam. Hưởng ứng Tuần Áo dài Việt Nam, Hội LHPN huyện trao tặng 110 bộ áo dài cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng; tặng 55 bộ áo dài cho các UVBCH Hội LHPN khóa XXIII, đội ngũ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ cơ sở.

https://phunuvietnam.vn/

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video