Ra mắt Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022-2027

01/07/2022
Chiều nay, 1/7/2022, trong khuôn khổ của Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp Hành TW Hội LHPN lần thứ XIII, Hội LHPN Việt Nam tổ chức Lễ ra mắt “Mạng lưới Lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam không chuyên trách nhiệm kỳ 2022-2027” với sự hỗ trợ của Quỹ Châu Á.
Mạng lưới lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.

Tham dự Lễ ra mắt có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Philip Graovac - Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt, đồng chí Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam bày tỏ sự vui mừng vì sự trưởng thành của các thành viên Mạng lưới lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2017-202 khi nhiều chị được Đảng tin tưởng giao nhiệm vụ mới với chức danh lãnh đạo cao hơn; ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Mạng lưới trong thực hiện nhiệm vụ đã đề ra. Chủ tịch Hà Thị Nga mong muốn Mạng lưới lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Chủ tịch Hà Thị Nga khai mạc Lễ ra mắt

Mạng lưới Lãnh đạo nữ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam không chuyên trách được thành lập đầu tiên từ nhiệm kỳ 2017-2022. Mạng lưới Lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ duy trì và phát huy kết quả hoạt động của Mạng lưới Lãnh đạo nữ trong nhiệm kỳ 2017-2022. Mạng lưới có nhiệm vụ kết nối, tạo môi trường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý; phối hợp trong tổ chức các hoạt động Hội; phát huy vai trò tiên phong, truyền cảm hứng của mỗi thành viên; tăng cường trách nhiệm của ủy viên BCH không chuyên trách trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc, nghị quyết của BCH TW Hộikhóa XIII; đề xuất các vấn đề liên quan tới phụ nữ trong ngành, lĩnh vực; tham mưu công tác phối hợp giữa ngành, lĩnh vực với Hội. Quỹ Châu Á đã có những hỗ trợ tích cực cả về kỹ thuật và tài chính cho các hoạt động của Mạng lưới trong nhiều năm qua.

Ban lãnh đạo mạng lưới gồm: Chủ tịch Mạng lưới là bà Hà Thị Nga - Ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; 02 Phó Chủ tịch là bà Tôn Ngọc Hạnh - Ủy viên dự khuyết BCH TW Đảng, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Mạng lưới và bà Lương Ngọc Trâm - Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao, thành viên Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Bà Bùi Thị Hồng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội LHPN Việt Nam là Thường trực Mạng lưới.

Tại lễ ra mắt, bà Lương Ngọc Trâm, Phó Chủ tịch Mạng lưới đã trình bày với Hội nghị về nguyên tắc, tổ chức hoạt động; nhiệm vụ; thành viên và kế hoạch hoạt động của Mạng lưới nhiệm kỳ 2022-2027.

Ông Philip Graovac Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và bà Lương Ngọc Trâm.

Đại diện Quỹ Châu Á, ông Philip Graovac - Phó Trưởng đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam bày tỏ sự vui mừng được tham dự Lễ ra mắt Mạng lưới và cam kết tiếp tục hỗ trợ Hội và Mạng lưới trên hành trình và sứ mệnh tạo ra môi trường thuận lợi hơn và những cơ hội mới phụ nữ tham gia vào lĩnh vực chính trị và quản trị công. Ông Philip Graovac khẳng định: Quỹ Châu Á cam kết hỗ trợ và vinh dự đón nhận những ý tưởng mới, cùng Hội và Mạng lưới thực hiện các hoạt động tiếp theo trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Theo ông, Philip Graovac, mặc dù hợp tác giữa Hội và Quỹ Châu Á đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết để giúp lãnh đạo nữ vượt qua rào cản, đó là: Cần nuôi dưỡng và phát triển nguồn lực cán bộ nữ hiện nay có đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử vào các vị trí lãnh đạo trong tương lai; Xây dựng và củng cố các Mạng lưới lãnh đạo nữ nhằm hỗ trợ tiếp cận kỹ năng, thông tin, cơ hội đào tạo và phát triển năng lực cho phụ nữ; Thúc đẩy các cơ hội cho phụ nữ tham gia bình đẳng vào lĩnh vực chính trị và quản trị công.

Tại lễ ra mắt, Mạng lưới lãnh đạo nữ trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.

Mạng lưới lãnh đạo nữ nhiệm kỳ 2022-2027 tặng học bổng cho học sinh nghèo, học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video