Sóc Trăng: Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh

13/05/2022
Chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Sóc Trăng, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022 và mừng Thành phố Sóc Trăng đạt đô thị loại II, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội triển khai các hoạt động thiết thực và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, các cấp Hội thực hiện các công trình, phần việc chào mừng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người Phụ nữ Sóc Trăng tình nghĩa, tự tin, sáng tạo”, CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, bảo vệ môi trường” và hưởng ứng phong trào trồng cây xanh, Tuần lễ Áo dài. Qua đó, tổ chức tuyên truyền tại tổ, nhóm, CLB cho trên 57 nghìn hội viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của Lễ kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh và Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2022; ôn lại truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hóa của quê hương và con người Sóc Trăng; khẳng định những thành tựu trên các lĩnh vực cùng với việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Thường xuyên theo dõi, chia sẻ, đăng tải các bài viết, hình ảnh, video… trên báo, đài, các trang mạng xã hội để tuyên truyền các hoạt động, sự kiện chào mừng của tỉnh.

Phát động “Mỗi phụ nữ - một cây xanh”, “Mỗi cơ sở Hội – một công trình cây xanh” với 215.000 cây xanh, cây hoa trên các tuyến đường nông thôn, trụ sở cơ quan, phòng làm việc… Riêng Hội LHPN tỉnh đã phối hợp thực hiện công trình Đoạn đường cây xanh của phụ nữ trên đường Võ Nguyên Giáp trồng 200 cây kèn hồng, hiện nay các cây đều phát triển tốt.

Tiếp tục triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ trẻ em mồ côi do TW Hội LHPN Việt Nam phát động, các cấp Hội LHPN trong tỉnh đã nhận đỡ đầu 40/128 trẻ mồ côi cha/mẹ hoặc mồ côi cả cha mẹ; hỗ trợ tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm định kỳ hàng tháng hoặc hàng quí. Thực hiện Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, Hội LHPN các cấp đã vận động mạnh thường quân hỗ trợ 6.700 phần quà gồm tiền mặt, quần áo và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; vận động các nhà hảo tâm xây dựng và bàn giao 6 mái ấm tình thương với tổng số tiền 320 triệu đồng.

Tăng cường phối hợp hỗ trợ phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm; hướng dẫn hộ kinh doanh, doanh nghiệp nữ đăng ký, thực hiện sản phẩm OCOP; tranh thủ các nguồn lực, khai thác các chương trình, dự án đầu tư… để hỗ trợ cho hoạt động phong trào. Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ hơn 12 tỷ đồng cho 935 chị vay vốn phát triển kinh tế gia đình, mở rộng sản xuất kinh doanh, chăn nuôi, trồng trọt; các cấp Hội phối hợp Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện mở 19 lớp dạy nghề và giới thiệu việc làm; hỗ trợ 8 chị đăng ký khởi nghiệp…

Đặc biệt, các cấp Hội đã biểu dương 106 cá nhân, tập thể tiêu biểu tích cực thực hiện phong trào thi đua, phong trào phụ nữ và công tác Hội cũng như có nhiều đóng góp cho hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Nguyễn Thị Diện

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video