Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam tại tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị

02/07/2013
Hưởng ứng Năm Gia đình Việt Nam 2013, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, các cấp Hội LHPN tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, giáo dục giá trị và ý nghĩa lớn lao của tổ ẩm gia đình đối với mỗi con người.

Hội LHPN TP Đồng Hới: Nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực

16/16 Hội LHPN xã, phường toàn thành phố đều tổ chức các hoạt động như: Hội nghị biểu dương điển hình hạnh phúc tiêu biểu (Đồng Mỹ); Hội thi “Kiến thức bố mẹ, sức khỏe con” (Bảo Ninh); Hội thi “Bé khỏe, mẹ tài năng duyên dáng” (Đức Ninh), hội thi “Bữa cơm gia đình” (Đồng Sơn); ra mắt mô hình “Câu lạc bộ giúp việc gia đình” (Hải Thành); tổ chức bàn giao mái ấm tình thương cho hội viên nghèo (chị Tình - đơn vị Bắc Lý); thăm và tặng quà cho phụ nữ khuyết tật (Nam Lý), tổ chức Dạ hội văn nghệ quyên góp xây dựng mái ấm tình thương và trao quà cho phụ nữ và trẻ em nghèo (Bắc Nghĩa)…. Các hoạt động đã tôn vinh những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình trong việc duy trì và phát triển gia đình bền vững. Đây cũng là dịp để các cấp, các ngành quan tâm nhiều hơn đến nhiệm vụ xây dựng gia đình nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của gia đình thời kỳ hội nhập và phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

Hội LHPN xã Sơn Trạch: Hội thảo bàn giải pháp xây dựng gia đình hạnh phúc

Hội thảo được tổ chức tại xã Sơn Trạch – xã chỉ đạo điểm thưc hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Hội thảo đã tập trung vào việc tìm giải pháp cho 2 vấn đề đang tồn tại trên địa bàn địa phương là phòng chống suy dinh dưỡng và trẻ em bỏ học. Tham dự Hội thảo có 70 đại biểu là đại diện của UBND, Đảng ủy, các ngành, đoàn thể xã, trưởng thôn, chi Hội trưởng phụ nữ và đại diện tuyên truyên viên tiêu biểu của 10 Chi hội phụ nữ trong xã. Các đại biểu đã cùng thảo luận và đưa ra những nhóm giải pháp rất cụ thể, phân rõ trách nhiệm của từng đơn vị là gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội. Các đồng chí lãnh đaọ chính quyền địa phương đã nhận thức được việc giải quyết các vấn đề liên quan đến gia đình sẽ là tiền đề, nhân tố quan trọng để giữ vững và phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND xã đã cam kết và khẳng định những giải pháp sẽ được phân công trách nhiệm cho từng ngành liên quan, phối hợp cùng Hội LHPN xã để từng bước giải quyết tình trạng trẻ em bỏ học và suy dinh dưỡng trong xã. Cũng trong dịp này, tại 10 chi hội phụ nữ đã tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam bằng hình thức phong phú như sinh hoạt chuyên đề, biểu dương gia đình hạnh phúc, văn nghệ quần chúng, hái hoa dân chủ...

Hội LHPN xã Vạn Trạch: Hội nghị Biểu dương các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số- KHHGĐ

Đây là một trong số các hoạt động sôi nổi, thiết thực và có ý nghĩa sâu sắc được Hội LHPN xã Vạn Trach tổ chức.. Tham dự Hội nghị có hơn 100 đại biểu đại diện Đảng ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể xã, trưởng thôn, chi Hội trưởng phụ nữ và 45 gia đình tiêu biểu đại diện cho 1700 hộ gia đình trong toàn xã.Tại Hội nghị, 3 gia đình tiểu biểu của xã thực hiện tốt chính sách dân số - KHHGĐ đã được mời lên tham gia giao lưu. Mỗi câu chuyện của các gia đình chia sẻ tại Hội nghị đều là những câu chuyện đời thường, gần gũi nhưng rất xúc động và đáng trân trọng bởi các anh, các chị biết vượt lên số phận, vượt qua những rào cản về định kiến giới, vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống để thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình, phát triển kinh tế và nuôi dạy con ngoan ngoãn, học hành thành đạt. Họ thực sự là những tấm gương điển hình trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho các gia đình khác trong toàn xã noi theo. Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Xuân Bền, Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh, Đảng và chính quyền luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác dân số- KHHGĐ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho phong trào và hoạt động Hội phát triển vững mạnh. Đồng chí cũng hy vọng, các hoạt động hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam của xã Vạn Trạch sẽ góp phần giúp người dân trong toàn xãhiểu rõ hơn về ý nghĩa to lớn của Ngày gia đình Việt Nam, đồng thời cũng là cơ hội để mỗi gia đình, cơ quan, đoàn thể rà soát lại công tác gia đình nơi mình đang thực hiện, chọn những việc cấp bách, có ý nghĩa lâu dài, tạo bước chuyển biến quan trọng trong sự phát triển gia đình tại xã Vạn Trạch nói riêng và của cả xã hội nói chung. Nhân dịp này, 45 gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số- KHHGĐ vinh dự được nhận giấy khen gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 1998- 2013.

Hội LHPN Quảng Trị hướng về Ngày gia đình Việt Nam

 

CLB nữ doanh nghiệp tỉnh tọa đàm ngày gia đình Việt Nam 28-6. Tham gia tọa đàm có đại diện lãnh đạo của các sở, ban, ngành liên quan và hơn 50 thành viên CLB cùng phu quân. Các nữ doanh nghiệp đã thể hiện rõ vai trò của mình trong gia đình. Họ không chỉ là những người vợ, người mẹ đảm đang mà còn là doanh nhân làm ra của cải cho đất nước, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm người lao động. Tham gia CLB, các nữ doanh nhân còn tham gia tích cực vào các hoạt động từ thiện xã hội: đóng góp vào Quỹ từ thiện, xây dựng nhà tình thương, hỗ trợ trẻ em mồ côi, học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh...

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh Quảng Trị đã tặng giấy khen Tập thể điển hình tiên tiến cho Câu lạc bộ doanh nghiệp nữ Quảng Trị.

 

Hội LHPN tỉnh tổ chức lễ khánh thành nhà mẫu giáo tại xã Hải Phúc, huyện Đakrông cho con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Kô vùng núi đặc biệt khó khăn; tổ chức giao lưu ẩm thực với tổ chức Cây Hòa bình Việt Nam tại Quảng Trị; gặp mặt phụ nữ 3 tỉnh Quảng Bình-Quảng Trị- Thừa Thiên Huế; thăm, tặng quà cho trẻ em miền núi, khuyết tật, mồ côi trên địa bàn.

 

100% cơ sở Hội trên địa bàn tỉnh đều sôi nổi tổ chức các hoạt động hướng về gia đình như: Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến; gặp mặt gia đình văn hóa tiêu biểu; tọa đàm, hái hoa dân chủ, liên hoan văn nghệ với chủ đề “Gia đình Việt Nam kết nối yêu thương”; tổ chức sinh hoạt CLB “Gia đình hạnh phúc”, CLB “Nuôi dạy con tốt”, “Giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”, nói chuyện chuyên đề về “Chăm sóc sức khỏe vị thành niên”, “Vai trò của gia đình trong việc giáo dục con trẻ”, “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”… ; ra mắt đưa các mô hình “Nối tiếp tương lai cho thế hệ trẻ”, “Thắp sáng ước mơ”, “Quỹ khuyến học”; nhân rộng mô hình “Vườn rau dinh dưỡng gia đình”, “Hai dao, hai thớt”…vào hoạt động.

Hải Bình, Hương Giang, Thanh Liễu, TTTT tổng hợp

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video