Sống lại ước mơ trong tâm hồn trẻ thơ

18/08/2005
Nằm trên phố Lý Thường Kiệt Hà Nội, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (BTPNVN) từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của các tầng lớp phụ nữ cả nước cũng như du khách quốc tế khi đến thăm thủ đô Hà Nội.

Ngoài phần trưng bày cố định, Bảo tàng PNVN còn tổ chức các cuộc triển lãm chuyên đề giới thiệu về văn hoá, nét đẹp của phụ nữ Việt Nam. Hiện nay BTPNVN đang gấp rút hoàn thành nội dung trưng bày triển lãm giới thiệu cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ về đồ chơi, trò chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam và quốc tế nhân dịp tết Trung thu năm 2005.

Nội dung trưng bày chính BTPNVN giới thiệu cho khách tham quan là các đồ chơi, trò chơi truyền thống đặc trưng để nhận biết thế giới xung quanh của trẻ mẫu giáo đến những trò chơi giải trí, nâng cao sự nhận thức, hiểu biết của học sinh trung học cơ sở.

Phần trưng bày đầu tiên là sưu tập đồ chơi dành cho trẻ mẫu giáo được nặn cầu kỳ bằng đất, tô vẽ thêm màu sắc gồm các loại con giống: phỗng đất, chim, gà trống, chuột, thỏ…của nghệ nhân Phùng Đình Giáp - Bắc Ninh, đến sưu tập các con vật gần gũi với trẻ thơ của làng nghề gốm cổ Bát Tràng: cua, tôm, cá, vịt, ngan, mèo và có cả sưu tập về nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn thật dễ thương, trong câu chuyện cổ tích. Cũng ở mảng trưng bày này còn có một không gian để trẻ thơ được tự tay nặn, tô vẽ những con vật ưa thích, vừa được xem nghệ nhân làm các con vật bằng đất, ngắm nhìn nghệ nhân nặn, tạo nên đủ các hình dáng khác nhau: bông hoa hồng, con cá, gà trống đến các loại siêu nhân. Tiếp đến là góc trưng bày, giới thiệu về sưu tập đồ chơi dân gian truyền thống

Cùng với những đồ vật, trò chơi trong ngày hè có một góc trưng bày, giới thiệu cho các em hiểu rõ hơn về : Tết trung thu truyền thống xưa, các em được tận mắt nhìn thấy những chiếc đèn ông sao đủ các kích cỡ, đèn kéo quân do nghệ nhân Nguyễn Văn Đảng - Bắc Ninh làm. Cùng với đèn ông sao còn có đầu lân sư tử, mặt nạ dùng để biểu diễn được trang trí cầu kỳ, rực rỡ. Ngoài ra, còn có những bức tranh dân gian hàng Trống có kích thước từ50 - 60 cm giới thiệu cảnh múa rồng, múa sư tử truyền thống của dân tộc.

Bên cạnh các loại đồ chơi, trò chơi truyền thống của người Việt, BTPNVN cũng dành một góc trưng bày, giới thiệu về các đồ chơi, trò chơi truyền thống của trẻ em các dân tộc như: xe máy cày không móc và có móc tuy đơn giản nhưng đã tạo cho trẻ em sự tìm tòi, sáng tạo. Đáng chú ý là ngoài những nội dung trưng bày trên, ở phòng trưng bày này BTPNVNcũng trưng bày, giới thiệucác sưu tập, đồ chơi, trò chơi của trẻ em các nước: đồ chơi đánh trống, con quay, con lắc, con rối, đoàn tàu gỗ, đồ chơi dùng tay quay, phát ra âm thanh trẻ em Mêhicô, bộ đồ chơi ghép chữ của trẻ em Úc, rồi các mô hình: nhà, bể bơi bằng chất liệu nhựa, mặt nạ bằng giấy bồi, các loại đồ chơi ghép hình, ghép phong cảnh của trẻ em Nga, Nhật v.v… tạo nên nét riêng, sự hấp dẫn của triển lãm. Chị Phạm Kim Ngân -phòng trưng bày BTPNVN cho biết: "Cùng với việc trưng bày các đồ chơi, trò chơi truyền thống của trẻ em Việt Nam và Quốc tế, đúng vào đêm rằm Trung thu năm 2005, BTPNVN sẽ tổ chức "Đêm hội trăng rằm", trong đêm hội này các bạn nhỏ Việt Nam và quốc tế sẽ cùng nhau phá cỗ dưới ánh trăng rằm và chung vui một đêm trung thu thật ấn tượng với các trò rước đèn ông sao, đèn cá chép, múa sư tử, múa rồng…".

Mạnh Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video