Tăng cường các hoạt động lồng ghép, xây dựng nội dung sinh hoạt phong phú - biện pháp tích cực thu hút hội viên

14/11/2007
Thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo của chính phủ, Quỹ Tình Thương (TYM) tập trung vào đối tượng phụ nữ nghèo, lấy phụ nữ làm trung tâm.

Sau 15 năm hoạt động, Quỹ TYM đã hỗ trợ hơn 40 000 gia đình thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình thông qua các dịch vụ vốn, tiết kiệm, quỹ tương trợ và cung cấp kiến thức như: chuyển giao khoa học kĩ thuật, hướng dẫn làm kinh tế VAC trong các buổi sinh hoạt hàng tuần của thành viên. Hiện nay Quỹ đã có trên 25 nghìn thành viên tham gia với dư nợ hơn 62 tỷ đồng.

 

Tại khu vực Quảng Xương-Thanh Hóa, một khu vực Quỹ Tình Thương đặt 2 chi nhánh với 2300 thành viên: trong tháng 10 năm 2007 Quỹ TYM đã tổ chức tập huấn cho 300 thành viên kiến thức chăm sóc vật nuôi cây trồng trước khi bước vào vụ Đông Xuân, cung cấp các kiến thức kinh doanh cho 240 doanh nghiệp hộ gia đình.

 

Trong khuôn khổ dự án "Cải thiện điều kiện kinh tế và sức khỏe cho 750 hộ gia đình nông thôn tại 5 xã thuộc huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa" do cơ quan Hợp tác quốc tế Tây Ban nha (AECI) tài trợ thông qua Tổ chức hòa bình và phát triển (PYD), ngày 2-6/11 Quỹ Tình Thương phối hợp với các bác sỹ tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 2000 phụ nữ trong địa bàn. Dự kiến trong tháng 11 Quỹ sẽ tiếp tục tổ chức khám chữa bệnh cho các phụ nữ còn lại.

 

Song song với tổ chức khám bệnh tháng 11 Quỹ sẽ tổ chức cho 600 lượt chị em và 150 lượt cán bộ kiến thức về Giới và giới tính.
Nguyễn Hà

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video