Tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ nước Cộng hoà Bêla rút

08/04/2008
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống nước Cộng hoà Bê la rút, ngày 7/4, bà Nadezda Ermokova, Chủ tịch Hội Phụ nữ kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Tiết kiệm Bê la rút đã có buổi làm việc với Hội LHPN Việt Nam. Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã thân mật tiếp đoàn.

Bà Nadezda Ermokova bày tỏ vui mừng trước những kết quả đạt được trong mối quan hệ gắn bó, hữu nghị truyền thống giữa Hội Phụ nữ hai nước. Đặc biệt, sau khi có bản ghi nhớ hợp tác (tháng 6/2002), hai bên đã có nhiều hoạt động nhằm tăng cường giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động của tổ chức Hội, các vấn đề chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, trẻ em…

 

Cũng theo bà Nadezda, với ưu thế nổi trội về trình độ học vấn, phụ nữ Bê la rút ngày càng có mặt hầu khắp trên mọi lĩnh vực và đóng vai trò tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Tỷ lệ phụ nữ tham gia chính trường ngày càng tăng, trong đó nữ đại biểu Quốc hội chiếm 33%, phụ nữ tham gia quản lý ở các cấp địa phương lên tới 40%. Đặc biệt, ở những ngành như giáo dục đào tạo, y tế.., đa số lãnh đạo đều là nữ giới.

 

Hội Phụ nữ Bê la rút là một trong những tổ chức xã hội lớn với hơn 170.000 hội viên. Sau hơn 15 năm hoạt động, Hội đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ, chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và gia đình; tham mưu cho Chính phủ trong việc đưa ra những quyết sách về vấn đề phụ nữ, gia đình và trẻ em. Trên cơ sở hoạt động trọng tâm của từng năm, Hội Phụ nữ Bê la rút vận động Chính phủ ra nhiều quyết sách và giải pháp nhằm hỗ trợ gia đình, phụ nữ và trẻ em cũng như nâng cao vị thế của người mẹ trong xã hội. Chính phủ cũng đã dành hẳn năm 2006 là Năm của Mẹ và năm 2007 là Năm của trẻ em.

 

Với cương vị là người đứng đầu tổ chức Hội Phụ nữ, đồng thời là nhà quản lý hoạt động trực tiếp trong ngành ngân hàng, bà Nadezda đặc biệt quan tâm đến vấn đề ký kết phối hợp giữa Hội LHPN Việt Nam với Ngân hàng NNPTNT, Ngân hàng CSXH nhằm hỗ trợ phụ nữ tạo công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình. Nhân dịp này, bà Nadezda cũng đề nghị Hội LHPN Việt Nam cần tăng cường việc trao đổi đoàn, nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ giao lưu, học tập kinh nghiệm về nghiệp vụ ngân hàng, quản lý kinh tế, giáo dục đào tạo… tại Bê la rút.

 

Thay mặt Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hoà đã đánh giá cao những thành tựu mà phụ nữ nói chung và Hội Phụ nữ Bê la rút đã đạt được trong thời gian qua cũng như cũng như những tình cảm tốt đẹp của bạn đối với Việt Nam. Chủ tịch cũng lưu ý đến các chương trình hành động của Hội Phụ nữ Bê la rút trong vấn đề chăm sóc, hỗ trợ phụ nữ và trẻ em, coi đây là những sáng kiến mà Hội LHPN Việt Nam cần học tập. Chủ tịch khẳng định rằng, thời gian tới Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài với Hội Phụ nữ Bê la rút nhằm giúp phụ nữ hai nước có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng, y tế, giáo dục đào tạo…

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video