Tăng cường hợp tác vì tương lai tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam-Campuchia

14/09/2017
Ngày 13/9, đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam do bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, dẫn đầu đã tiếp kiến Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum.

Cùng dự có bà Men Sam An, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra, Chủ tịch Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển.

Nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam lần này diễn ra vào đúng dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia, Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Say Chhum tin tưởng, chuyến thăm sẽ thành công tốt đẹp, góp phần tăng cường, củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. 

Ôn lại quan hệ hai nước 50 năm qua, Quyền Quốc trưởng Samdech Say Chhum nhấn mạnh, nhân dân Campuchia luôn nhận được sự hỗ trợ của Đảng, nhân dân Việt Nam trong quá trình giành độc lập và tái thiết đất nước. Quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh nhiều trên đất nước Campuchia. Đảng Nhân dân Campuchia đã xây dựng 17 đài hữu nghị trên khắp 24 tỉnh, thành đất nước. Vừa qua, Tượng đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã được khánh thành ở tỉnh Preah Sihanouk với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ghi nhận những hỗ trợ của Hội LHPN Việt Nam dành cho Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển thời gian qua, Quyền Quốc trưởng Samdech Say Chhum đề nghị, Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển cần có quan hệ hợp tác tốt hơn nữa với Hội LHPN Việt Nam vì tương lai tốt đẹp của phụ nữ và nhân dân hai nước.

Cảm ơn Quyền Quốc trưởng, Chủ tịch Thượng viện Vương quốc Campuchia Samdech Say Chhum đã dành thời gian tiếp Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà gửi lời chúc sức khỏe đến Quốc vương và lãnh đạo Đảng Nhân dân Campuchia, Thượng viện và Quốc hội Campuchia. Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, Hội phụ nữ hai nước luôn cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao mà hai Đảng đã dành cho phụ nữ và Hội phụ nữ hai nước; đồng thời khẳng định sẽ tăng cường hợp tác giữa 2 Hội để phụ nữ hai nước cùng nhau phát triển.
 

 Ảnh minh họa

 Đoàn đại biểu Hội LHPNVN chụp ảnh lưu niệm tại Đài hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở Phnôm Pênh

Báo cáo một số hoạt động của Đoàn trong thời gian thăm và làm việc tại Campuchia, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, Hội LHPN Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì Hòa bình và Phát triển giai đoạn 2017-2022 đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương. Đoàn đại biểu Hội LHPN Việt Nam cũng tham gia hoạt động xã hội ở một số tỉnh, thành của Campuchia.

Theo kế hoạch, ngày 15/9 tới, đoàn đại biểu của 2 Hội phụ nữ sẽ tham gia Diễn đàn “Phụ nữ Việt Nam - Lào - Campuchia xây đắp quan hệ hữu nghị hợp tác góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030” tổ chức tại TPHCM.

Minh Hương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video