Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý

29/12/2006
Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống và kiểm soát ma tuý (1996-2006) của TW Hội LHPN Việt Nam vừa được tổ chức vào ngày 29/12.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Khiết, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Thế Tiệm cùng đại diện của Bộ Văn hoá Thông tin, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Cục phòng chống tệ nạn xã hội, Cơ quan kiểm soát và phòng chống ma tuý Liên hợp quốc tại Việt Nam… và đông đảo cán bộ lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam các cấp đã tới dự.

 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, tệ nạn ma tuý ở nước ta đang ngày diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Tính đến hết tháng 6/2006, số người nghiện ma tuý có hồ sơ kiểm soát là 159.305 người, tăng gần 900 người so với cuối năm 2005. Tệ nạn ma tuý kéo theo rất nhiều hệ luỵ mà điển hình là nguy cơ nghiêm trọng nhất phá hoại hạnh phúc gia đình, làm băng hoại các giá trị đạo đức, xã hội và là nguyên nhân chính dẫn đến bệnh tật và sự nghèo khó. Xác định công tác phòng chống ma tuý là một nhiệm vụ trọng tâm, hàng năm TW Hội LHPN Việt Nam đã xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cấp hội tổ chức thực hiện các hoạt động phòng chống ma tuý từ năm 1996-2006 và đã thu được những kết quả rất khả quan. Phụ nữ với tư cách là những người mẹ, người chị, người vợ trong gia đình và là thành viên nhiệt tâm trong cộng đồng, bằng những việc làm thiết thức và hướng đi đúng đắn đã góp phần rất tích cực trong công tác đấu tranh phòng chống và đẩy lùi các tệ nạn ma tuý.

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thị Khuê, Phó Chủ tịch thường trực TW Hội LHPN Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực to lớn của Hội LHPN Việt Nam trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý được đẩy mạnh với hình thức đa dạng, phong phú. Nhiều mô hình truyền thông hiệu quả được xây dựng và nhân rộng. Các hoạt động tư vấn, vận động, cảm hoá và giúp đỡ các đối tượng phạm tội hoàn lương tái hoà nhập cộng đồng được triển khai tích cực và đạt hiệu quả tốt.

 

Hội nghị cũng đã lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Thế Tiệm trong công tác phòng chống tệ nạn ma tuý thời gian tới, trong đó chú trọng vào cách thức, phương hướng phối hợp hành động giữa Hội LHPN Việt Nam với các ngành liên quan như công an, toà án…

 

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Hà Thị Khiết nhấn mạnh rằng, cuộc đấu tranh phòng chống ma tuý thực sự là cuộc đấu tranh rất gay go, phức tạp, phải đánh đổi bằng cả máu, nước mắt và thậm chí cả tính mạng. Do vậy, để phòng chống và đẩy lùi tệ nạn này đòi hỏi sự phối hợp bền bỉ, tích cực của tất cả các cấp, ngành liên quan và của toàn cộng đồng.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng đã lắng nghe tham luận, chia sẻ kinh nghiệm của các tỉnh/thành Hội xung quanh vấn đề phòng chống và đẩy lùi tệ nạn ma tuý ở các địa phương. Đặc biệt, Hội nghị cũng đã giao lưu với 2 gương điển hình trong cai nghiện thành công, tái hoà nhập cộng đồng và trở thành những người có ích cho xã hội./. 

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video