Tăng cường vai trò của báo chí trong việc tuyên truyền về bình đẳng giới, hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII

28/03/2007
Phấn đấu đưa tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII từ 30% trở lên, thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam

Trước thềm kỳ bầu cử Quốc hội khoá XII, sáng ngày 27/3, trong khuôn khổ cuộc họp giao ban báo chí của Bộ Văn hoá Thông tin, đồng chí Hà Thị Khiết, Uỷ viên TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban QGVSTBCPN Việt Nam đã có buổi gặp gỡ với các nhà quản lý, tổng biên tập các báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí TW và Hà Nội nhằm thông tin tuyên truyền về bình đẳng giới trong lĩnh vực lãnh đạo quản lý, hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII.

 

Chiếm 50,9% dân số và 50,6% lực lượng lao động toàn xã hội, phụ nữ có mặt ở hầu hết các lĩnh vực kinh tế trọng yếu và ngày càng phát huy vai trò đáng kể bên cạnh nam giới, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội. Sự ra đời của Luật Bình đẳng giới đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực phấn đấu vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam. Tỷ lệ cán bộ nữ giữ các vị trí trọng trách trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước ngày càng tăng. Nữ đại biểu Quốc hội tăng dần qua các nhiệm kỳ (khoá VIII:17,8%; khoá XI: 27,31%...). Cán bộ nữ giữ cương vị chủ chốt của các uỷ ban trong Quốc hội chiếm 25%... Kết quả này ghi nhận những nỗ lực và thành tựu quan trọng của Việt Nam nhằm thực hiện mục tiêu bình đẳng và phát triển của phụ nữ. Đặc biệt, sự ra đời của Luật Bình đẳng giới và những thành công đã nêu trong Báo cáo CEDAW lần 5+6 là những mốc quan trọng trong quá trình thực hiện Chiến lược quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam đến năm 2010 và những năm tiếp theo.


Tuy nhiên, trên thực tế, tỷ lệ này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của phụ nữ và chưa đủ để đại diện cho tiếng nói của phụ nữ trong những quyết định lớn của đất nước.

 

Phát biểu tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hà Thị Khiết nhấn mạnh, công tác tuyên truyền đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc thay đổi quan niệm, nhận thức của toàn xã hội về vấn đề bình đẳng giới nói chung và vai trò, vị trí, khả năng thực tế của phụ nữ nói riêng. Đồng chí mong rằng, thông qua ngòi bút, tiếng nói của mình, các cơ quan thông tấn báo chí sẽ tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời, hiệu quả, phấn đấu vì mục tiêu đưa tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội khoá XII đạt từ 30% trở lên./.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video