Tập huấn kỹ năng cho các nữ đại biểu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND

29/04/2021
- Bến Tre: Hỗ trợ kỹ năng cho trên 100 nữ ứng cử viên, phấn đấu đạt 30% nữ đại biểu trúng cử
- Phú Thọ: 162 ứng cử viên nữ được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện
Bà Nguyễn Thị Phương Đào – Nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc Hội – tỉnh Bến Tre khóa XIII chia sẽ kinh nghiệm tại lớp tập huấn

- Bến Tre: Hỗ trợ kỹ năng cho trên 100 nữ ứng cử viên, phấn đấu đạt 30% nữ đại biểu trúng cử

Ngày 27/4, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã tổ chức tập huấn hỗ trợ kỹ năng cho trên 100 nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Kim Thoa tham dự phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thị Phương Đào, Nguyên Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Nguyên Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nguyên Chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và Nguyên Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre đã chia sẻ một số vấn đề cần quan tâm trong quá trình ra ứng cử của ứng cử viên nữ; kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng trong quá trình tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử; giới thiệu những yêu cầu về nữ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị Việt Nam; kinh nghiệm của nữ đại biểu HĐND các cấp trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu của nhân dân; xây dựng và trình bày chương trình hành động của nữ ứng cử viên trước cử tri.

Sau lớp tập huấn cấp tỉnh, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp với Hội LHPN các huyện, thành phố tổ chức 18 cuộc truyền thông và sinh hoạt hội viên với chủ đề: Phụ nữ Bến Tre tích cực tham gia bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; quyền bình đẳng thực sự của cử tri, lồng ghép giới thiệu Bình đẳng giới, tuyên truyền vai trò, trách nhiệm của cán bộ, hội viên, phụ nữ đối với hai cuộc bầu cử; giới thiệu tuyên truyền quyền bầu cử và ứng cử của công dân, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong công tác bầu cử; giới thiệu tiểu sử, thành tích của nữ ứng cử viên, trao đổi giữa nữ ứng cử viên và hội viên, phụ nữ; lồng ghép các buổi truyền thông, sinh hoạt hội viên,.. Gửi đến cán bộ, hội viên phụ nữ trên 10.000 chiếc quạt tay in các thông điêp tuyên truyền về hai cuộc bầu cử, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử tại địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu 30 % đại biểu trúng cử là nữ.

           

- Phú Thọ: 162 ứng cử viên nữ được chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và HĐND cấp tỉnh, huyện

Ngày 26-27/4, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Trong ngày đầu tiên, học viên được hướng dẫn học trực tuyến qua các bài giảng trên Cổng thông tin điện tử của Hội LHPN Việt Nam và xây dựng đề cương Chương trình hành động cá nhân; ngày thứ hai, các học viên được trực tiếp nghe các đồng chí lãnh đạo tỉnh từng tham gia Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng tham gia ứng cử.

Học viên tham gia lớp tập huấn thực hành viết chương trình hành động tại tổ

Tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Kim Loan - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; các đồng chí lãnh đạo ban, ngành và 162 học viên là nữ ứng cử viên lần đầu tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội, HĐND cấp tỉnh, cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong thời gian tham gia lớp tập huấn, các nữ ứng cử viên được nâng cao kiến thức hiểu biết về Quốc hội, HĐND; vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của đại biểu HĐND; rèn luyện phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm xây dựng chương trình hành động, tự tin trong hoạt động tiếp xúc cử tri để tuyên truyền vận động bầu cử theo luật định. Đặc biệt, tại lớp tập huấn các nữ ứng cử viên được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn để có thể tự tin, tự trọng, bứt phá, thành công trong việc ứng cử Đại biểu Quốc Hội, HĐND các cấp. Qua đó, hỗ trợ, khuyến khích, giúp đỡ chị em sau khi trúng cử có thêm kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của người đại biểu.

 

Trần Thị Sẵn ; Hội LHPN tỉnh Phú Thọ

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video