Tập thể nữ Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai

14/10/2005
Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), tiền thân là Khoa A9 – đơn vị hai lần được tuyên dương anh hùng, được thành lập từ tháng 10/2003 do PGS. TS. Nguyễn Thị Dụ làm Giám đốc gồm 33 cán bộ, công chức, trong đó tỷ lệ nữ chiếm 82%.

Là đơn vị đầu ngành, tuyến cuối tiếp nhận, chữa trịbệnh nhân ở trạng thái nguy kịch nhất với nhiều loại ngộ độc xuất hiện lần đầu và ngày càng gia tăng, với tinh thần lương y như từ mẫu”, các y, bác sỹ đã không quản ngại khó khăn, độc hại, nguy hiểm tìm tòi, nghiên cứu, cập nhật thông tin, tìm ra phương pháp và thuốc men cứu chữa người bệnh. Mặc dù mới thành lập, chuyên ngành trẻ, cơ sở vật chấtnghèo nàn, trang thiết bị thiếu thốn, đặc biệt là đơn vị xét nghiệm và thông tin chưa được đầu tư, nhưng Trung tâm luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giường bệnh được giao từ 110-120%. Nếu như năm 1998 mới chỉ có 121 người bệnh thì từ năm 2002 đến nay, hàng năm Trung tâm đã trực tiếp điều trị, cấp cứu cho gần 2000 bệnh nhân với nhiều loại ngộ độc (thuốc diệt chuột, kim loại nặng, rắn độc cắn, cá nóc, ma tuý, rượu). Tỷ lệ tử vong đã giảm từ 8,5% năm 1998 xuống còn 0,49% năm 2004.

Cùng với công tác khám, chữa bệnh, Trung tâm còn tích cực tham mưu cho Bộ Y tế trong việc chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống độc trong cả nước như: giảng dạy, đào tạo bác sỹ chuyên khoa định hướng, đại học và sau đại học về chống độc. Nghiên cứu tìm ra phác đồ điều trị chống độc hiệu quả, thông tin tuyên truyền phòng, chống độc đến mạng lưới chống độc các địa phương và trên phương tiện thông tin đại chúng. Đến nay, Trung tâm đã có 1 đề tài cấp Nhà nước, 5 đề tài cấp Bộ và 27 đề tài cấp cơ sở, 62 bài báo khoa học. Các đề tài đều xuất phát từ thực tiễn, được áp dụng hiệu quảtrong điều trị chống độc, giảm chi phí điều trị, giảm tỷ lệ tử vong. Điển hình như đề tài nghiên cứu sản xuất huyết thanh kháng nọc rắn, nghiên cứu và sản xuất thành công than hoạt nhũ tương là loại thuốc giải độc cho phần lớn ngộ độc đường tiêu hoá, sản xuất bộ rửa dạ dày kín, bọc bản cho bệnh nhân nặng, cố định chân tay bằng nẹp vải đề phòng chống loét...

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng, xã hội được cán bộ, công chức Trung tâm tích cực tham gia, đặc biệt là sự chia sẻ khó khăn cả về vật chất lẫn tinh thần đối với bệnh nhân nghèo. Trung tâm đã quyên góp được 41.486.000 đồng ủng hộ bệnh nhân nghèo.

Phong trào "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" và phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" do ổng Liên đoàn lao động Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam phát động, đã được tập thể nữ Trung tâm chống độc hưởng ứng tích cực. 100% gia đình chị em đều đạt danh hiệu gia đình văn hoá. Thành tích của Trung tâm đã được Đài TH Việt Nam giới thiệu trên chương trình " Người đương thời".
Trung tâm Thông t

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video