Thanh Hoá: Các cấp hội phụ nữ tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”

16/06/2006
Trong tình hình hiện nay, vấn đề giải quyết việc làm, góp phần nâng cao đời sống cho chị em phụ nữ là một trong những yêu cầu vừa bức xúc vừa tất yếu. Xuất phát từ thực tế đó, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thanh Hoá xác định việc đẩy mạnh chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” là một trong những chương trình mũi nhọn trong 6 chương trình hoạt động công tác hội và phong trào phụ nữ.

Để thực hiện chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế”, những năm qua, hội Phụ nữ tỉnhThanh Hoá đã tập trung xây dựng mô hình tổ nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm ăn, tổ chức tham quan, học tập các điển hình tiên tiến ở địa phương và các tỉnh lân cận. Hội đã chỉ đạo các cơ sở hội khảo sát các hộ nghèo do phụ nữ hộ làm chủ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch  giúp đỡ hộ nghèo có địa chỉ. Hội LHPN tỉnh trực tiếp chỉ đạo huyện Quảng Xương. Theo đó, các cấp hội ở huyện và xã thực hiện mỗi huyện chỉ đạo một xã, mỗi xã chỉ đạo một tổ phụ nữ hay một chi hội phụ nữ  để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Điển hình như Hội LHPN Hà Trung, mỗi tổ phụ nữ hàng năm đã giúp từ 1 đến 2 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ trở lên thoát nghèo. Đến nay, toàn huyện có hơn 200 hộ phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo. Năm 2004, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh đã xây dựng và thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh về  “Thực trạng và giải pháp nâng cao đời sống hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ tại Thanh Hóa”, đến nay đã hoàn thành việc khảo sát số lượng hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ theo chuẩn mới và đang triển khai xây dựng điểm về mô hình câu lạc bộ xóa đói, giảm nghèo ở 4 huyện Nông Cống, Hà Trung, Quảng Xương và Cẩm Thủy.

Bên cạnh đó, các cấp hội còn tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, tổng số vốn do hội phụ nữ khai thác và quản lý là 698 tỷ đồng cho 242.283 lượt hộ phụ nữ vay vốn, trong đó có 132.046 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ. Các cấp hội phụ nữ  đã vận động chị em xây dựng tổ, nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm tự nguyện nhằm giúp chị em có ý thức tiết kiệm, tăng tính chủ động, tạo điều kiện cho chị em nghèo tích lũy vốn, được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, tăng thu nhập xóa đói, giảm nghèo. Tính đến nay, các cấp hội trong tỉnh đã  xây dựng được 13.348 tổ/nhóm phụ nữ tín dụng - tiết kiệm với  tổng số vốn 36 tỷ 052 triệu đồng cho 45.700 hộ nghèo vay. Ngoài ra còn một số nguồn vốn tạo việc làm, vốn ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, vốn từ các tổ chức quốc tế lên đến hàng tỷ đồng, đã giúp  cho hàng ngàn chị em nghèo tiếp cận với vốn đầu tư phát triển kinh tế. Các cấp hội duy trì, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như giúp đỡ về  tiền, ngày công, con giống, vật tư với trị giá gần 38 tỷ đồng cho 83 nghìn lượt phụ nữ vay.

 

Nhằm giúp phụ nữ định hướng nuôi trồng các loại cây, con, mang lại hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường hội đã phối hợp với trung tâm khuyến nông, khuyến lâm... tổ chức chuyển giao KHKT tới chi hội phụ nữ, giúp chị em nghèo có điều kiện tiếp cận với kỹ thuật mới và có cơ hội trao đổi kinh nghiệm làm ăn. Đối với các dự án vay vốn, tại các kỳ sinh hoạt, cán bộ hội đều lồng ghép các chương trình hướng dẫn chị em sử dụng đồng vố n có hiệu quả...

 

Trong những năm qua, các cấp hội cũng đã tập trung khuyến khích các chị em phụ nữ phát triển doanh nghiệp, tạo thêm việc làm cho người lao động và tăng thêm sản phẩm cho xã hội. Toàn tỉnh đã có 38 lượt doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ được hỗ trợ vốn với 552.000.000 đồng, hơn 300 doanh nghiệp, công ty do nữ làm chủ hộ, chị em đã năng động, sáng tạo bám thị trường, đổi mới  phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng đa ngành nghề, nhạy bén trong việc chuyển đổi mặt hàng, thích ứng kịp thời với sự biến động của thị trường, sản xuất những sản phẩm có chất lượng, có vị trí trên thị trường.

 

Bằng nhiều biện pháp tích cực, năng động, sáng tạo, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã giúp hơn 5.000 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ thoát nghèo, đưa tổng số hộ nghèo được hội giúp thoát nghèo toàn tỉnh lên hơn 10.000 hộ. Những kết quả của chương trình “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế” ngày càng khẳng định uy tín, vai trò của tổ chức hội trong đời sống xã hội, qua đó thu hút  ngày càng nhiều chị em tự nguyện tham gia các phong trào hành động và sinh hoạt trong tổ chức hội. Đến nay, toàn tỉnh có 792.712 hộ gia đình, trong đó có 775.815  hộ có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, đã có 678.840 gia đình có từ một hội viên trở lên tham gia sinh hoạt hội.

                           

Tô Dung
Báo Thanh Hoá

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video