Thành lập Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản

28/12/2010
Ngày 26/12, BS Hồ Mạnh Tường - Tổng thư ký Hội nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM cho biết, Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu di truyền và sức khỏe sinh sản (Research Center for Genetics and Reproductive Health, viết tắt là CGRH) do BS Tường làm giám đốc, tập hợp hai nhóm chuyên gia đầu ngành ở Việt Nam hiện nay thuộc các lĩnh vực di truyền phân tử bệnh ở người và hỗ trợ sinh sản để đẩy mạnh nghiên cứu trong một số lĩnh vực chuyên sâu. Đây là các nhóm nghiên cứu trẻ, năng động và đã có những thành tựu trong một số lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh về công nghệ so với các nước trong khu vực.

Để đạt được mục tiêu trở thành trung tâm hàng đầu tại Việt Nam và khu vực về nghiên cứu và đào tạo trong một số công nghệ và kỹ thuật chuyên sâu, năm 2011, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ đầu tư trên 16 tỷ đồng để thành lập cơ sở nghiên cứu bước đầu cho Trung tâm.

Ngoài mục tiêu hình thành cơ sở vật chất cho các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, CGRH là điều kiện để Đại học Quốc gia TP.HCM tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế, góp phần từng bước xây dựng Đại học Quốc gia TP.HCM trở thành một trung tâm mạnh về đào tạo và nghiên cứu lĩnh vực khoa học sức khỏe.

www.phunuonline.com.vn

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video