Thành ủy Hà Nội chỉ đạo Đại hội Phụ nữ các cấp Thành phố

17/04/2006
Chiều 10/4, Thành uỷ Hà Nội đã họp cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội PN các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2006 – 2011.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các ban Đảng, UBND và một số sở/ngành thành phố.

Đồng chí Tô Yên Khánh, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Hà Nội báo cáo tiến độ triển khai kế hoạch Đại hội và Tờ trình xin ý kiến tổ chức Đại hội Đại biểu PN Thành phố lần thứ XIII.

Các đồng chí Thường trựcThành uỷ đã khẳng định: Nhiệm kỳ 2001 -2006 Hội LHPN Hà Nội đã thực hiện có hiệu qủachương trình công tác hộivà các phong trào thi đua, góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Hội đã chủ động triển khai sớm và bám sát tiến độ kế hoạch Đại hội, đặc biệt là việc thảo luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội cấp trên và khảo sát chuẩn bị nhân sự cho Đại hội các cấp...Đại hội điểm ở các phường, xã đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu về nội dung, quy trình và nguyên tắc, bám sát sự chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và Hội Phụ nữ cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội PN Thành phố nhiệm kỳ 2006 - 2011 có nhiệm vụ tổng kết phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội 5 năm qua, xây dựng phương hướng hoạt động 5 năm tới. Đại hội phải đổi mới, dân chủ, thiết thực, hiệu quả. Đổi mới từ cách tổ chức, nội dung Đại hội, đội ngũ cán bộ đến phong trào phải có điểm mới. Phát huy dân chủ, niềmtự hào và ý thức trách nhiệm xây dựng Thủ đô của mỗi người PN. hướng tới mục tiêu bình đắng giới, bảo vệ quyền lợi PNTE. Đại hội tạo sự chuyển đến mới, bước tiến mới, tạo thành phong trào thi đua của các tầng lớp PN Hà Nội trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, lập thành tích chào mừng 1.000 năm Thăng. Long - Hà Nội. Hoạt động của Hội phải theo hướng tự chủ, tự nguyện, tránh hành chính hoá. Các ban, ngành, đoànthế thành phố phối hợp chỉ đạo, giúp đỡ, tạo điều kiện để Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức thật tốt Đại hội.

 

Quốc Bảo
Phụ nữ Thủ đô

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video