Thêm nhiều lợi ích khi nuôi con bằng sữa mẹ

26/05/2010
Bé bú mẹ được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu, giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ hệ tiêu hóa và phát triển trí não tốt hơn

Từ lâu, khoa học đã chứng minh nuôi con bằng sữa mẹ có lợi cho sức khỏe của cả mẹ và bé. Chẳng hạn, các bé bú mẹ được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất thiết yếu, giúp bé tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ hệ tiêu hóa và phát triển trí não tốt hơn. Với các bà mẹ, việc cho con bú giúp hạn chế nguy cơ mắc bệnh thiếu máu, loãng xương, ung thư vú, ung thư buồng trứng. Ngày nay, các nghiên cứu mới còn chỉ ra rằng nuôi con bằng sữa mẹ còn mang lại nhiều lợi ích cho gia đình và xã hội.

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ vừa mới công bố, nếu tỷ lệ các bà mẹ cho bú bằng sữa của mình trong 6 tháng đầu đời tăng từ 43% hiện nay lên 90% thì mỗi năm, hơn 900 trẻ sơ sinh ở nước này sẽ được cứu sống. Biện pháp này cũng giúp Mỹ tiết kiệm 13 tỉ USD (hơn 245.000 tỉ đồng) chi phí chăm sóc sức khỏe cho trẻ nhỏ. Các chuyên gia cho biết trẻ không được bú mẹ có nguy cơ cao mắc hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS), các bệnh về đường tiêu hóa, hô hấp, nhiễm trùng tai, tiểu đường vị thành niên và một số dạng ung thư, chẳng hạn như bệnh bạch cầu. Trong số những ca tử vong được nghiên cứu, 95% trẻ chết do SIDS, nhiễm trùng đường hô hấp và nhiễm khuẩn đường ruột.


“Cho con bú là một trong những quyết định quan trọng nhất mà một người mẹ có thể làm để bảo vệ sức khỏe đứa con yêu dấu về lâu dài”, Maryanne Higgins, điều phối viên chương trình “Sự khởi đầu khỏe mạnh”, khẳng định. Cô Higgins gọi sữa non - những dòng sữa đầu tiên sau khi sản phụ hạ sinh em bé - là “vàng lỏng”, bởi đây là thành phần chính giúp hỗ trợ hình thành vi khuẩn “tốt” trong đường tiêu hóa của trẻ. Không chỉ vậy, sữa non chứa rất nhiều kháng thể giúp bảo vệ bé chống lại vi khuẩn và vi-rút từ môi trường bên ngoài. Ngoài ra, sữa mẹ còn là nguồn thực phẩm hoàn hảo dành cho trẻ, cung cấp hơn 300 dưỡng chất có lợi cho sức khỏe trong khi sữa ngoài chỉ chứa khoảng 40 thành phần dinh dưỡng. “Sữa mẹ không mất tiền mua, có sẵn để dùng và không phải mất công bảo quản”, Higgins bông đùa.


Đối với phụ nữ, việc cho con bú giúp giảm 1 phần 4 nguy cơ phát triển bệnh ung thư vú, đồng thời giúp chị em mau chóng lấy lại vóc dáng. “Cho con bú giúp tôi đốt cháy nhiều năng lượng nên nó thật sự quan trọng đối với tôi”, Erin Thalheim, một bà mẹ ở Mỹ, cho biết. Một nghiên cứu ở Úc gần đây cho thấy phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ ít có nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường týp 2 so với những người cho con bú bình. Trong nghiên cứu được tiến hành với 52.000 phụ nữ trung niên, các chuyên gia Đại học Tây Sydney cũng chỉ ra rằng các bà mẹ không cho con bú tăng 50% nguy cơ bị đái tháo đường so với những người chưa từng sinh con. Trưởng nhóm nghiên cứu Bette Liu cho biết cho con bú dù chỉ 3 tháng cũng giúp giảm bớt nguy mắc phải căn bệnh mãn tính này.

Cantho online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video