Thoát nghèo của phụ nữ dân tộc Jarai

07/03/2007
Ở một xã có tới 99% dân số làm nông nghiệp, vấn đề xoá đói giảm nghèo đã được Hội LHPN xã IA Der, huyện IA Grai, tỉnh Gialai tấn công, đẩy lùi bằng phát động phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế.

Được sự “hậu thuẫn” của Đảng uỷ, chính quyền địa phương, 780 hội viên trong xã, trong đó chị em dân tộc Jarai chiếm 23% đã gương mẫu, đi đầu, thuyết phục chị em bằng việc xây dựng và thực hiện thành công các mô hình phát triển kinh tế. Việc làm đầu tiên, BCH đã tiến hành khảo sát nắm thực trạng, tìm hiểu và tìm cách tháo gỡ khó khăn. Xác định, “có thực mới vực được đạo”, Hội đã đứng ra nhận vốn với Ngân hàng CSXH; khai thác các nguồn vốn khác cho chị em vay đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nhiệm kỳ 2001-2006, đã có 230 lượt hội viên, phụ nữ được vay với số tiền lên tới 1.112.000.000 đồng. Ngoài ra còn có 868 lượt chị giúp cho 237 chị em vay không tính lãi 48.000.000 đồng, 8 chỉ vàng, giúp 38 con heo giống, 1 con bò, 500 kg lúa giống và hàng trăm ngày công lao động; đồng thời thành lập15 tổ phụ nữ tiết kiệm, thu hút 490 thành viên tham gia.

 

Điển hình trong phong trào phải kể đến chị H’ Vai, chi Hội làng Jut 2 đã giúp 5 chị 12.000.000 đồng; chị H Lok, chi Hội làng Jut 1 giúp 5.000.000 đồng, 6 con heo giống; chị H’ Nguôn, chi Hội làng B Lang giúp gia đình chị H’ Bir khó khăn 1 con bò, 2 sào ruộng, 1 sào cà phê. Qua 5 năm gia đình chị H’ Bir đã phát triển được 4 con bò trị giá 20.000.000 đồng.

 

Thông qua các mô hình phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, chị em được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chăm sóc cà phê, tiêu, rau sạch, chăn nuôi, trồng trọt và các loại giống mới năng suất cao. Nhờ đó đã có hàng chục chị thoát nghèo.

 

Hỏi về kinh nghiệm, bí quyết gây dựng phong trào, các chị cho biết: Khó khăn nhất là làm sao cho chị em hiểu, từ đó học tập, làm theo. Chính vì vậy, công tác tuyên truyền cần đi trước một bước, đồng thời phải xây dựng thành công các mô hình sản xuất giỏi; quản lý thật tốt đồng vốn vay; lựa chọn được những cán bộ không chỉ khéo léo trong tuyên truyền, vận động mà còn phải biết cách làm ăn. Và điều cuối cùng là muốn phong trào “bền lâu” thì mọi hoạt động phải mang lại lợi ích thiết thực cho chị em.

 

 

 

 

Đỗ Hoa – Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video