Thừa Thiên - Huế có 143 trang trại nuôi trồng thuỷ sản

03/12/2005
Đến tháng 8/2005, Thừa Thiên - Huế có 143 trang trại nuôi trồng thuỷ sản, tập trung chủ yếu ở các huyện: Phú Lộc có 65 trang trại, Phú Vang có 40 trang trại, Quảng Điền có 20 trang trại.

Ba huyện này chiếm 87% tổng số trang trại nuôi trồng thuỷ sản, diện tích bình quân 1 trang trại là 3 ha. Trong những năm qua, trang trại nuôi trồng thuỷ sản có tăng nhanh, nhưng số hộ đủ tiêu chí về diện tích để đưa vào mô hình kinh tế trang trại là chưa nhiều.

Đại bộ phận các trang trại nuôi tôm thịt, tôm giống là chủ yếu. Điển hình: gia đình ông Trần Đình Yên ở Quảng An (Quảng Điền) nuôi 7 ha tôm thịt, lãi hàng năm từ 300-500 triệu đồng; gia đình bà Dương Thị Phương Thảo ở Phú Xuân (Phú Vang) lãi 200 triệu đồng/năm… Bình quân 1 trang trại thuỷ sản lãi 72 triệu đồng/năm.

Theo báo Thừa Thiên - Huế

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video