Tích cực hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển sinh kế

04/05/2020
Trao sinh kế hỗ trợ phụ nữ nghèo vùng biên phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững là hoạt động thiết thực, ý nghĩa được Hội LHPN các tỉnh, thành tích cực triển khai thực hiện gắn với chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
Hội LHPN tỉnh Hà Giang trao bò giống hỗ trợ cho phụ nữ vùng biên

- Hội LHPN tỉnh Hà Giang: 100 triệu hỗ trợ 10 hộ gia đình thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc

Hội LHPN tỉnh Hà Giang phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Chương trình Hỗ trợ phụ nữ biên cương vay vốn phát triển sinh tế tại xã Thắng Mố, huyện Yên Minh. Tại chương trình đã trao 100 triệu đồng cho 10 hộ gia đình thực hiện mô hình chăn nuôi gia súc và trao 38 thùng mì tôm cho các gia đình hội viên, phụ nữ nghèo.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã phối hợp khảo sát, lựa chọn và làm việc với Ủy ban nhân dân, các đoàn thể xã thống nhất xây dựng mô hình sinh kế chăn nuôi gia súc phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Với gói hỗ trợ 100 triệu từ nguồn tin nhắn "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương năm 2019", mỗi hộ gia đình tham gia mô hình được vay 10 triệu đồng trong 2 năm không lãi suất, sau 2 năm các hộ phải hoàn trả vốn để luân chuyển cho các hộ khác vay. Đây là một trong những hoạt động thực hiện Chương trình hỗ trợ phụ nữ biên cương phát triển sinh kế; góp phần tăng thu nhập cho các hộ gia đình hội viên nghèo, hướng tới giảm nghèo bền vững.

- Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa: 580 triệu đồng hỗ trợ 05 tổ hợp tác nuôi bò sinh sản, vịt bản địa

Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức trao con giống và ra mắt 05 Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản và chăn nuôi nuôi vịt bản địa do phụ nữ làm chủ tại các 5 xã biên giới trong chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, tổng trị giá 580 triệu đồng.

Tại 3 tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản của các xã Pù Nhi (Mường Lát), Mường Mìn, Na Mèo (Quan Sơn), Hội LHPN tỉnh đã trao hỗ trợ 30 con bò cái sinh sản cho 30 thành viên, tổng trị giá 300 triệu đồng. Nguồn kinh phí được Hội LHPN tỉnh vận động Hiệp hội doanh nhân nữ, Ban chấp hành Công đoàn Tổ chức Tài chính vi mô TNHH Thanh Hóa và từ nguồn tin nhắn “Ủng hộ đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”. Các hộ bỏ thêm vốn đối ứng tự mua bò và cam kết chăm sóc bò phát triển tốt.

Trao vịt giống cho hội viên phụ nữ

Tại xã Trung Lý (Mường Lát), xã Sơn Hà (Quan Sơn), Hội LHPN tỉnh tiếp tục ra mắt 2 Tổ hợp tác chăn nuôi vịt bản địa do phụ nữ làm chủ (20 hộ/THT), mỗi hộ được nhận hỗ trợ 250 con vịt và 50 kg thức ăn chăn nuôi chia làm 2 đợt, tổng trị giá 280 triệu đồng. Đợt 1, hỗ trợ 100 con/hộ. Đây là mô hình chăn nuôi theo chuỗi giá trị sản phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của Hội LHPN tỉnh.

Được biết, từ đầu năm đến nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 và thời tiết bất ổn, dịch bệnh trên gia súc gia cầm đã ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt khiến đời sống nhiều hội viên, phụ nữ và người dân gặp khó khăn. Việc hỗ trợ kịp thời con giống và hướng hội viên, phụ nữ vùng miền núi vào sản xuất tập thể cùng hỗ trợ giúp nhau sản xuất bền vững sẽ giúp các hộ có thêm động lực, vượt khó sản xuất, sớm thoát nghèo.

- Hội LHPN TP Sơn La, tỉnh Sơn La: Trao 60 con dê sinh sản cho 30 hộ gia đình hội viên phụ nữ nghèo

Hội LHPN thành phố Sơn La vừa tổ chức trao tặng 60 con dê cho 30 hộ gia đình phụ nữ Bản Hùn, Bản Ót Luông, xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La theo chương trình Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”. Tổng kinh phí là 60 triệu đồng. Đây là những con dê cái giống khỏe mạnh, đã được tiêm phòng và kiểm dịch đầy đủ.

Các gia đình sau khi nhận dê có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng con giống theo đúng quy trình kỹ thuật đã được Hội phụ nữ thành phố tập huấn và tiếp tục nhân rộng quy mô đàn dê, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế gia đình, địa phương trong thời gian tới.

Chương trình trao tặng dê sinh sản theo Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025” là một trong những hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự sát sao của chính quyền địa phương trong việc triển khai Đề án của Chính phủ, cũng như sự quan tâm của các cấp Hội, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho chị em phụ nữ, giúp hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện, cơ hội thuận lợi để phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện tốt Luật Bình đẳng giới./.                                  

Phùng Thương, Lê Hà, Sơn La

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video