Tiền Giang: "Xuân yêu thương, Mẹ đỡ đầu - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19"

21/01/2022
Sáng 19/1/2022, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tổ chức Chương trình “Xuân yêu thương, Mẹ đỡ đầu - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19”.
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang tặng quà cho 02 trẻ em gái mồ côi được nhận nuôi dưỡng trong năm 2022

Tham dự chương trình có bà Nguyễn Thanh Cầm - Ủy viên Thường trực Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đơn vị tỉnh Tiền Giang; lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đại diện Hội LHPN các huyện, thành phố, thị xã, các đơn vị Hội trực thuộc và HVPN yếu thế, khuyết tật; phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em gái mồ côi trên địa bàn.

Thời gian qua, Hội LHPN tỉnh Tiền Giang đã có nhiều hoạt động chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể tích cực phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua việc hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19. Nổi bật như: hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp người ở các khu vực bị phong tỏa, cách ly; xây dựng mái ấm tình thương; hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khởi sự kinh doanh; thực hiện kết nối tiêu thụ  nông sản; tiếp sức đến trường cho học sinh nghèo vượt khó học tốt…

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà hỗ trợ phụ nữ yếu thế

Chương trình“Xuân yêu thương, Mẹ đỡ đầu - Hỗ trợ phụ nữ yếu thế, trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19” là hoạt động nhằm đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do tác động của dịch Covid-19. Thông qua chương trình, Hội LHPN tỉnh đã vận động trao tặng 72 phần quà cho phụ nữ yếu thế, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; 50 phần quà cho trẻ em gái mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; nhận nuôi dưỡng, hỗ trợ 02 trẻ em gái mồ côi trong năm 2022 với tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Tiền Giang nhấn mạnh ý nghĩa của Chương trình; đồng thời mong muốn chương trình sẽ được các cấp Hội, các ngành ủng hộ, lan tỏa đến mọi tầng lớp trong xã hội, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, không có ai bị bỏ lại phía sau.                                                                                      

Hồng Hạnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video