Tiếp đoàn đại biểu cán bộ nữ dự Giao lưu chủ tịch Hội PN cơ sở giỏi

12/10/2009
Trong khuôn khổ Giao lưu chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi toàn quốc năm 2009, sáng ngày 12/10/2009, tại Văn phòng TW Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang - Uỷ viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư đã có buổi tiếp đoàn đại biểu gồm 150 chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi toàn quốc năm 2009.

Tham dự buổi giao lưu có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hoà – UV TW Đảng, chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, đơn vị cơ quan TW Hội LHPN Việt Nam.

Thay mặt cho Đoàn, Chủ tịch Hội LHPN Nguyễn Thị Thanh Hoà đã báo cáo một số nét về quá trình chỉ đạo Hội thi cán bộ Hội giỏi các cấp từ cơ sở tới TW, bày tỏ niềm tin tưởng của các tầng lớp phụ nữ vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời kiến nghị với Đảng quan tâm, xem xét điều chỉnh chế độ nghỉ hưu của lao động nữ phù hợp Luật Bình đẳng giới, quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cũng như đầu tư cơ sở vật chất cho Hội LHPN cấp cơ sở hoạt động.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt cho 150 chủ tịch Hội LHPN cơ sở, chị Trần Thị Tâm - Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Thọ, Đà Lạt, Lâm Đồng đã cảm ơn Đảng, Nhà nước, TW Hội LHPN Việt Nam đã quan tâm, tạo mọi điều kiện cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết, vận động chị em phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy vai trò phụ nữ Việt Nam, tham mưu cho cấp uỷ chính quyền về công tác cán bộ nữ và thực hiện bình đẳng giới, phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở địa phương khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được nhân dân tin yêu giao phó.

Cũng nhân dịp này, các đại biểu đã thay mặt cho phụ nữ cơ sở kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước những vấn đề như quan tâm hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất cho tổ chức Hội hoạt động, có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ Hội là Phó chủ tịch Hội PN cấp cơ sở và cán bộ các chi tổ Hội phụ nữ, tăng cường kiểm tra giám sát và có chỉ tiêu, chính sách cụ thể về đào tạo, quy hoạch, phát triển đảng viên nữ, tạo nguồn và tăng tỷ lệ cán bộ nữ trong cấp uỷ, HĐND theo tinh thần Nghị quyết 11/Bộ Chính trị, tạo việc làm cho lao động nữ nông thôn....

 Ảnh minh họa

 Đoàn đại biểu thăm nhà Bác Hồ

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt chúc mừng đoàn chủ tịch Hội LHPN cơ sở giỏi đã đến thăm Văn phòng TW Đảng đồng thời biểu dương các cấp Hội đã tập trung chỉ đạo tổ chức Hội thi phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo cán bộ Hội. Các cấp Hội từ tỉnh huyện tới cơ sở đã bám sát sự chỉ đạo của TW Hội, sáng tạo, chủ động tổ chức Hội thi cấp huyện và cấp tỉnh đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, tạo được khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ hội cơ sở. Đồng chí khẳng định “đây thực sự là một hoạt động có ý nghĩa của Hội LHPN Việt Nam nhằm biểu dương, cổ vũ đội ngũ đội ngũ chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở trong hoạt động công tác Hội, khích lệ chị em phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sác nhiệm vụ được giao. Đồng thời tạo diễn đàn để chị em cán bộ Hội cơ sở từ nhiều lĩnh vực, vùng miền, dân tộc tôn giáo khác nhau trên cả nước cùng hội tụ về Thủ đô để giao lưu chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong công tác vận động phụ nữ’. Cùng với việc tiếp thu các ý kiến đề xuất của các đại biểu, đồng chí cũng đề nghị các đại biểu là chủ tịch Hội LHPN cơ sở tiếp tục phát huy năng lực và những thành tích đạt được, làm nòng cốt vững chắc cho phong trào phụ nữ địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền về những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời vững vàng trước những khó khăn, thử thách, triển khai có hiệu quả phong trào Dân vận khéo, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh”, vận động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh với những biểu hiện, nhận thức không đúng về CNXH, về vai trò lãnh đạo của Đảng, góp phần đấu tranh có hiệu quả, không để xảy ra những vụ việc gây mất trật tự xã hội ở cơ sở.

Nhân dịp này, đoàn đại biểu chủ tịch phụ nữ cơ sở giỏi đã đến thăm Phủ chủ tịch, Nhà sàn Bác Hồ, thăm và thắp hương tại căn phòng nơi Chủ tịch Hồ chí Minh - vị Cha già kính yêu của dân tộc đã trải qua những giây phút cuối của cuộc đời.

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thăm trụ sở cơ quan TW Hội – mái nhà chung của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam.

Trung tâm Thông tin

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video