Tin hoạt động Hội

28/12/2018
- Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Hội đàm với Hội LHPN Quảng Tây, Trung Quốc
- Hội LHPN tỉnh Hải Dương: Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn: Hội đàm với Hội LHPN Quảng Tây, Trung Quốc

Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn vừa đón tiếp và có cuộc hội đàm với đoàn đại biểu Hội LHPN Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Tại cuộc hội đàm, lãnh đạo hội LHPN 2 bên trao đổi về chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Nhà nước 2 bên và thông tin với nhau về các hoạt động, phong trào phụ nữ 2 địa phương. Lãnh đạo Hội LHPN 2 bên mong muốn trong thời gian tới, Hội LHPN 2 tỉnh - khu tiếp tục chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác Hội, phong trào phụ nữ, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin, kinh nghiệm về các lĩnh vực: phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đào tạo nghề, dịch vụ, du lịch cộng đồng, phát triển kinh tế, phòng chống các loại tội phạm nhất là phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em qua biên giới.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Lạng Sơn bày tỏ mong muốn sau cuộc hội đàm, hai bên sẽ bàn bạc, thống nhất nội dung hoạt động giữa hội LHPN 2 bên để kỷ niệm 70 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc diễn ra vào năm 2020. Lãnh đạo Hội LHPN Quảng Tây mong muốn năm 2019, Hội LHPN Lạng Sơn tham dự và chia sẻ kinh nghiệm phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp tại 2 sự kiện lớn sẽ diễn ra ở Quảng Tây; thời gian tới 2 bên bàn bạc, xem xét xây dựng mô hình nhà ở của phụ nữ nơi biên giới để các cấp hội phụ nữ 2 bên có cơ sở vật chất thuận lợi trong trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về các hoạt động, phong trào phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh Hải Dươn: Truyền thông nâng cao nhận thức về chăm sóc và phát triển trẻ thơ

Hội LHPN tỉnh Hải Dương phối hợp với Ban điều hành Đề án 404 tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc chăm sóc và phát triển trẻ thơ tại xã Cộng Hòa và Kim Xuyên, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương với sự tham gia của 260 cha mẹ có con từ 0-36 tháng tuổi làm việc tại các khu công nghiệp.

Tại hội nghị truyền thông, các cha, mẹ đã được thông tin trang bị kiến thức về tầm quan trọng của nguồn sữa mẹ và cách chăm sóc trẻ từ 0-36 tháng tuổi; những phương pháp, kỹ năng để nuôi, chăm sóc con tốt nhất trong những năm tháng đầu đời của trẻ.

Được biết, Đề án 404 đã được Hội LHPN tỉnh Hải Dương tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án trình UBND tỉnh ra quyết định triển khai.

Minh Đức, Minh Thơm

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video