Tin hoạt động Hội

26/02/2020
- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020- 2022
- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Phát động đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”
Hội LHPN tỉnh Thái Bình tổ chức ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020- 2022

- Hội LHPN tỉnh Thái Bình: Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020- 2022

Nhằm thể hiện sự cam kết trong việc thực thi pháp luật, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, Hội LHPN tỉnh Thái Bình, Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020-2022.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể mà Hội LHPN tỉnh Thái Bình thực hiện nhằm hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”; chủ đề hoạt động năm 2020 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 90 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam.

Chương trình phối hợp giữa 4 cơ quan trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2020 - 2022 tập trung vào 5 nội dung: (1) Phối hợp xử lý tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; (2) Phối hợp truyền thông đối với các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái, gây bức xúc trong dư luận; phối hợp tổ chức hội thảo, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai các hoạt động; (3) Phối hợp giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định tại Điều 33 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015; (4) Phối hợp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp; biên soạn, xây dựng tài liệu liên quan đến công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em; (5) Phối hợp sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thi đua khen thưởng trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Chương trình phối hợp cũng quy định trách nhiệm cụ thể của trừng ngành, đơn vị trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái. Căn cứ vào nội dung ký kết, các ngành, đơn vị sẽ chủ động xây dựng cơ chế phối hợp cùng cấp, tổ chức thực hiện chương trình phối hợp đạt hiệu quả.

- Hội LHPN tỉnh Nam Định: Phát động đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN tỉnh Nam Định vừa tổ chức Hội nghị ký kết thi đua và các chương trình phối hợp năm 2020; Phát động đợt thi đua đặc biệt “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 90 năm thành lập Hội.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh và lãnh đạo các đơn vị phối hợp: Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Liên đoàn lao động tỉnh, Công an, Tòa Án, Viện Kiểm sát đã  phát động phong trào thi đua yêu nước, ký cam kết chương trình phối hợp thực hiện thắng lợi chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” mà trọng tâm là phòng chống xâm hại trẻ em.

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, để triển khai thắng lợi nhiệm vụ năm 2020, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh cần tiếp tục sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp. Các cấp Hội cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phát động phong trào cán bộ, hội viên, phụ nữ mặc áo dài trong các hoạt động ở công sở, đơn vị, các sự kiện trong gia đình, xã hội nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá chiếc áo dài và khẳng định chủ quyền áo dài của Việt Nam “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam”; Tích cực, trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp các ngành tăng cường tuyên truyền phòng tránh nhiễm virus Corona (viêm đường hô hấp cấp) cho cán, bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân trong tỉnh.

 

 

Thái Bình, Ngô Hoa

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video