Tin hoạt động Hội

15/05/2020
- Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Khánh thành khu vui chơi cho trẻ em xã biên giới
- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”
Tại buổi bàn giao công trình, Hội LHPN tỉnh Quảng Nam trao tặng 15 chiếc xe đạp (trị giá 22,5 triệu đồng) cho trẻ em nghèo

- Hội LHPN tỉnh Quảng Nam: Khánh thành khu vui chơi cho trẻ em xã biên giới

Hội LHPN tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức khánh thành và bàn giao công trình khu vui chơi cho trẻ em tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Gari và khu rèn luyện thể dục - thể thao cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Gary, thuộc địa bàn huyện Tây Giang.

Khu vui chơi cho trẻ em là công trình ý nghĩa hướng về phụ nữ, trẻ em nghèo theo chủ đề “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, Hưởng ứng thực hiện “90 hành động thiết thực vì phụ nữ và trẻ em” gắn với Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020. Công trình hoàn thành sau 2 tháng xây dựng với tổng kinh phí đầu tư gần 200 triệu đồng, trong đó UBND huyện Tây Giang đối ứng mặt bằng khuôn viên, nền, mái che tương ứng với kinh phí gần 80 triệu đồng; Hội LHPN tỉnh hỗ trợ đầu tư lắp đặt vật tư trang thiết bị, đồ chơi trẻ em với kinh phí hơn 120 triệu đồng. Công trình mang đến cho trẻ em vùng cao một điểm vui chơi an toàn và lành mạnh.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh cũng đã bàn giao khu rèn luyện TD-TT cho Đồn Biên phòng Gary (trị giá 45 triệu đồng), góp phần cải thiện điều kiện ăn ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng đơn vị chính quy, cảnh quan xanh-sạch-đẹp... Toàn bộ kinh phí thực hiện 2 công trình ý nghĩa này được trích từ nguồn đóng góp của hội viên, phụ nữ toàn tỉnh thuộc Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018 - 2020 và vận động các “mạnh thường quân” trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi bàn giao công trình, Hội LHPN tỉnh trao tặng 15 chiếc xe đạp (trị giá 22,5 triệu đồng) cho trẻ em nghèo và tặng tủ sách cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú xã Gari với trên 300 đầu sách các loại.

- Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk: Ra mắt lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em”

Hội LHPN thị xã Buôn Hồ tổ chức tập huấn Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” với chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe sinh sản trẻ vị thành niên” và ra mắt câu lạc bộ “Phụ nữ với pháp luật, phòng, chống xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em” tại xã Ea Blang.

Tặng quà các thành viên tham gia CLB

Trên 40 thành viên tham gia CLB và cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Ea Blang đã được tập huấn những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, sức khỏe sinh sản trẻ vị thành viên, tiền hôn nhân, các kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, phương pháp tổ chức cuộc sống gia đình, giáo dục truyền thống gia đình Việt Nam, kỹ năng truyền thông, tư vấn, hoà giải về hôn nhân gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em… Việc thành lập câu lạc bộ đã góp phần giúp các thành viên được nâng cao hiểu biết về phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, cách nhận diện đối tượng xâm hại, các hình thức xâm hại và cách tự phòng tránh, bảo vệ bản thân mình trước các hành vi xâm hại, góp phần tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em được sống trong môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh…

Thanh Hoá, Thanh Huyền

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video