Tin hoạt động Hội

23/02/2022
- Phụ nữ Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2022 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt
- Các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh trao tặng 1.453 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022
Cán bộ công chức huyện Cao Lãnh hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam 2021

- Phụ nữ Đồng Tháp hưởng ứng Tuần lễ Áo dài năm 2022 nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa Việt

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2022), 1982 năm Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội LHPN tỉnh phát động đến toàn thể cán bộ Hội, hội viên, phụ nữ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị.

Hội LHPN tỉnh phát động tới toàn thể cán bộ, công chức trong hệ thống Hội mặc Áo dài từ ngày 01/3/2022 đến ngày 10/3/2022 nhằm hưởng ứng sự kiện “Tuần lễ Áo dài” do TW Hội LHPN Việt Nam phát động. Đặc biệt, Hội LHPN tỉnh phát động mặc Áo dài nhiều hơn 2 ngày so với thời gian phát động của TW Hội nhằm lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 (dự kiến diễn ra từ ngày 09 -11/3/2022).

Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh cũng chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh mặc Áo dài khi tham gia các hoạt động, sự kiện của cơ quan, đơn vị và gia đình…  Qua đó, nhằm tôn vinh giá trị Áo dài Việt, góp phần giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, khẳng định bản sắc văn hóa Việt Nam.

- Các cấp Hội phụ nữ Hà Tĩnh trao tặng 1.453 suất quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022

Hội LHPN và các cấp Hội trên địa bàn tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, động viên và trao tặng 1.453 suất quà với tổng trị giá hơn 575 triệu đồng cho tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2022.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà tặng quà tân binh Trần Hậu Vũ (thôn Lương Hội, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc)

 

Trao tận tay các suất quà tới các tân binh, đồng thời lãnh đạo các cấp Hội LHPN đã động viên các gia đình và gửi lời chúc các em vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quân ngũ, tiếp bước truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngoài ra, một số đơn vị đã huy động hội viên, phụ nữ ra quân giúp các gia đình các em tân binh có hoàn cảnh khó khăn để các em yên tâm chấp hành nghĩa vụ quân sự.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, Hội LHPN các cấp đã góp phần cùng với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng tân binh tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hồng Gấm; Hội LHPN Hà Tĩnh

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video