Tin hoạt động Hội

05/05/2022
- Lạng Sơn: Ra mắt các Tổ hợp tác tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ
- Lâm Đồng: Tích cực xóa đói giảm nghèo ở địa phương
- Lào Cai: Vận động 12 hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tu sửa nhà ở xây dựng nông thôn mới
Ra mắt “Tổ hợp tác phụ nữ trồng dưa chuột sạch” tại xã Chiến Thắng và “Tổ hợp tác phụ nữ trồng gừng” tại xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng

- Lạng Sơn: Ra mắt các Tổ hợp tác tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho chị em phụ nữ

Vừa qua, Hội LHPN huyện Chi Lăng đã phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức Hội nghị ra mắt Tổ hợp tác phụ nữ trồng dưa chuột sạch tại xã Chiến Thắng và “Tổ hợp tác phụ nữ trồng gừng” tại xã Liên Sơn, huyện Chi Lăng.

Tại lễ ra mắt, Hội LHPN huyện đã trao tặng các thành viên số tiền 2 triệu đồng. Tổ hợp tác tại 2 xã Chiến Thắng và Liên Sơn được thành lập với sự tham gia của 70 hội viên sẽ trực tiếp tham gia sản xuất và thụ hưởng.

Việc thành lập THT sẽ giúp cho các thành viên liên kết, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, phát huy lợi thế của kinh tế tập thể; tạo cơ hội quảng bá, tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Đồng thời, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân, góp phần tăng cường phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.                                       

- Lâm Đồng: Tích cực xóa đói giảm nghèo ở địa phương

Dự án “Thúc đẩy tài chính toàn diện vì phụ nữ dân tộc thiểu số” do Tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam tài trợ đã được Hội LHPN tỉnh Lâm Đồng triển khai thực hiện tại 4 xã thuộc hai huyện Lâm Hà và Di Linh ngày càng phát huy hiệu quả.

Trong đó, mô hình nhóm VSLA (Cổ phần Tài chính tự quản) đã giúp hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay thường xuyên, liên tục, phù hợp với nhu cầu của chị em để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, nâng cao quyền năng kinh tế, dần cải thiện cuộc sống và đẩy mạnh vị thế của người phụ nữ trong gia đình, xã hội. Điểm nổi bật của mô hình là việc vận hành đơn giản, có phần mềm TiZo, không phải tính toán nhiều nên thuận lợi cho phụ nữ dân tộc thiểu số, đặc biệt trong trường hợp không biết chữ vẫn có thể tham gia.

Buổi sinh hoạt nhóm VSLA “Hoa Cỏ Lạc” xã Tân Thanh và nhóm “Quyết Thắng” xã Liên Hà

Qua hơn một năm triển khai, đến nay, Hội LHPN huyện Lâm Hà đã thực hiện được hai chu kỳ. Chu kỳ 1 kết thúc trong tháng 12/2021, có 10 nhóm tiết kiệm VSLA với số tiền hơn 380 triệu đồng, giúp 94 chị vay. Trong quý I năm 2022, Hội LHPN huyện Lâm Hà đã chỉ đạo các nhóm VSLA tiếp tục chu kỳ thứ hai, có 8 nhóm với 145 thành viên, số tiền tiết kiệm được hơn 167 triệu đồng bình xét cho 28 thành viên vay.

Dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp chị em hình thành được thói quen tiết kiệm, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa các thành viên, lồng ghép được nhiều nội dung phong trào và hoạt động Hội. Bên cạnh đó, mô hình VSLA không chỉ hỗ trợ chị em có nguồn vốn đầu tư sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình mà còn là nơi để học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ cuộc sống, giúp chị em được giáo dục tài chính, quản lý thu nhập, chi tiêu, không còn tình trạng vay tín dụng đen lãi suất cao ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS.

Với những hiệu quả đạt được, trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Lâm Hà tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ Hội LHPN xã Tân Thanh nhân rộng thêm 1 mô hình nhóm VSLA để tạo điều kiện giúp được nhiều chị em vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

 

- Lào Cai: Vận động 12 hộ gia đình phụ nữ dân tộc thiểu số tu sửa nhà ở xây dựng nông thôn mới

Trung tuần tháng 4/2022, Hội LHPN xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà đã vận động, thu hút 12 hộ gia đình hội viên phụ nữ dân tộc Tày và Mông trong xã đầu tư tu sửa, chỉnh trang, nâng cấp nhà ở đạt 3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), góp phần giúp xã phấn đấu hoàn thành bền vững tiêu chí nhà ở dân cư.

Chị em hội viên phụ nữ chi hội thôn Nậm Lúc Hạ xã Nậm Lúc (Bắc Hà) giúp nhau ngày công tu sửa, làm mới nhà ở

Hiện nay, bà con nông dân xã Nậm Lúc nói riêng và toàn huyện nói chung đang tập trung thu hoạch quế; sản phẩm vỏ, lá quế trúng bán với giá cao, hứa hẹn cho nguồn thu lớn. Do đó, nhân dịp này, Hội phụ nữ xã tổ chức 3 buổi tuyên truyền về nông thôn mới với 572 hội viên phụ nữ tham gia với mục đích tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tích cực đóng góp công sức, tiền của làm đường liên gia, ngõ xóm; xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh, chuồng trại hợp tiêu chuẩn; tiếp tục chỉnh trang, nâng cấp nhà ở; xây dựng NTM gắn với thực hiện CVĐ “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, “Nhà sạch - vườn đẹp” gắn với phong trào thi đua “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua xây dựng NTM do TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh, huyện, xã phát động.

Hoàng Hương; Khương Trang; Trần Thị Hường

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video