Tin hoạt động Hội

04/10/2022
- Bình Phước: 650 phụ nữ vùng biên được truyền thông, tư vấn pháp luật
- Hải Dương: Liên hoan hát ru, hát dân ca
- Hưng Yên: 60 cán bộ Hội cơ sở hoàn thành khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ
Cấp tờ rơi về phòng chống tội phạm, phòng chống bệnh sốt xuất huyết tại Nhà văn hóa ấp K Liêu, xã Lộc Thành

- Bình Phước: 650 phụ nữ vùng biên được truyền thông, tư vấn pháp luật

Thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương năm 2022, Hội LHPN tỉnh Bình Phước đã tổ chức truyền thông, tư vấn pháp luật cho hội viên, phụ nữ tại 06 xã biên giới (gồm xã Đăk Ơ; Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, xã Lộc Thành; Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh, xã Phước Thiện; Hưng Phước huyện Bù Đốp).

Tại các buổi truyền thông, trên 650 cán bộ, hội viên, phụ nữ đã được nghe chia sẻ các chuyên đề về phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lừa đảo trên không gian mạng… đặc biệt là phòng, chống nạn bạo lực gia đình, tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm mua bán người; Đồng thời chị em cũng được tuyên truyền, vận động tích cực tham gia chuyển đổi số; nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, phòng, chống các bệnh dịch như sốt xuất huyết, Covid-19, chủ động thực hiện việc tiêm chủng vaccine theo quy định. Ban Tổ chức hội nghị đã phát trên 5.000 tờ rơi, tài liệu tuyên truyền với mong muốn mỗi hội viên phụ nữ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực, tiếp tục thông tin đến người thân, bạn bè, hàng xóm, … cùng nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng, chống các loại tội phạm và phòng, chống các loại dịch bệnh.

 - Hải Dương: Liên hoan hát ru, hát dân ca

Chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20.10.1930 - 20.10.2022), Hội LHPN 117 xã, phương, thị trấn tại 6 huyện/thành phố/thị xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca năm 2022, thu hút trên 1000 cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Phần thể hiện tài năng của thí sinh TP. Hải Dương

Các đơn vị tổ chức liên hoan với các phần thi: Màn chào hỏi, thi kiến thức về nguồn gốc, ý nghĩa của bài hát ru, hát dân ca và thi tài thể hiện dưới các hình thức đơn ca, song ca, tốp ca, tấu nhạc cụ, hoạt cảnh, ca kịch, hát múa, tiểu phẩm Bằng tài năng, sự sáng tạo và tâm huyết của mình, các đội đã đem đến Liên hoan những những làn điệu hát ru, hát dân ca mượt mà, trữ tình, sâu lắng giới thiệu nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền; ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước; ca ngợi đức hy sinh của người mẹ, người vợ, thể hiện tình mẫu tử, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước; ca ngợi truyền thống tốt đẹp, phẩm chất đạo đức của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tuyên truyền các phong trào thi đua và cuộc vận động của Hội, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…Liên hoan là hoạt động thiết thực nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; bảo tồn, phát huy những những giá trị tốt đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam. Thông qua Liên hoan để rèn luyện phẩm chất “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”; tuyên truyền, giáo dục, xây dựng người phụ nữ Hải Dương “Tự tin, nhân ái, năng động, sáng tạo, có khát vọng phát triển”.

Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp công tác Hội; góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở, làm phong phú thêm đời sống văn hóa, tinh thần cho cán bộ, hội viên. Sau Liên hoan, Hội LHPN các huyện, thành phố sẽ lựa chọn các đội suất sắc nhất để tham dự Liên hoan hát ru, hát dân ca tỉnh Hải Dương được tổ chức vào dịp 20.10.

- Hưng Yên: 60 cán bộ Hội cơ sở hoàn thành khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ

60 Chủ tịch, Phó Chủ tịch quy hoạch chức danh Chủ tịch Hội LHPN cơ sở  của tỉnh Hưng Yên vừa được cấp chứng chỉ hoàn thành khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội.

PGS.TS Trần Quang Tiến, Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam và đồng chí Đinh Thị Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh Hưng Yên chụp ảnh lưu niệm với học viên lớp học

Sau hơn 1 tháng học tập theo hình thức kết hợp trực tiếp, học trực qua mạng theo hình thức E-learning, học viên được học 25 chuyên đề, với 13 chuyên đề học trực tuyến, 12 chuyên đề học trực tiếp. Các chuyên đề đã giúp các học viên nhận thức rõ về vị trí, nhiệm vụ của tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở và chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội LHPN cấp cơ sở, trong đó tập trung hướng dẫn sâu các kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội.

Phát biểu tổng kết lớp học, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh yêu cầu học viên lớp học với vị trí, vai trò là “nền móng” của tổ chức Hội cần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được học tập, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên phụ nữ để lựa chọn triển khai, tổ chức thực hiện các hoạt động phù hợp và đạt hiệu quả thiết thực; Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động phụ nữ thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình, tham gia bảo vệ môi trường; Tích cực thực hiện có hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, trồng, chăm sóc đường cây xanh, đường hoa, tham gia xây dựng nông thôn mới; Đổi mới tác phong, lề lối làm việc, phương pháp điều hành, hướng dẫn chi, tổ Hội triển khai các hoạt động, trong đó đặc biệt quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt hội viên phù hợp với từng đối tượng hội viên, phụ nữ để tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia tổ chức Hội; Triển khai, thực hiện tốt Phần mềm quản lý cán bộ, hội viên. Tư duy, tìm tòi xây dựng các mô hình, các giải pháp nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua, 3 khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội, hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thưứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã đề ra đảm bảo phù hợp, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

            

 

Trần Thìn, Nguyễn Thu, Hưng Yên

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video