Tin Hoạt động Hội LHPN tỉnh Bình Dương

24/06/2020
- Chăm lo phụ nữ, trẻ em khó khăn
- Hưởng ứng Tháng Thanh niên công nhân
Tặng quà cho trẻ em khó khăn, khuyết tật

- Chăm lo phụ nữ, trẻ em khó khăn

Với mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, vào mỗi sáng chủ nhật, Câu Lạc bộ (CLB) Phụ nữ tình nguyện Ngày chủ nhật xanh khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức nấu 200 đến 220 phần cơm chay để chuyển đến Bệnh viện đa khoa thành phố Thuận An trao cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân cơ nhỡ đang cư trú, tạm trú trên địa bàn. Những suất cơm được CLB vận động chủ nhà trọ, tiểu thương, mạnh thường quân tài trợ với mong muốn chia sẻ những suất cơm thanh tịnh cho thân nhân những bệnh nhân đang cư trú, tạm trú trên địa bàn. Đến nay qua 7 năm duy trì và hoạt động, CLB đã trao 7.000 suất cơm với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Nhằm giúp hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bán vé số bị mất việc do thời gian dịch Covid -19 an tâm lao động sản xuất, ổn định cuộc sống, Hội LHPN các cấp tỉnh Bình Dương vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, trao tặng các phần quà gồm: 1 xe đạp, 02 máy may, 15 con gà giống, thức ăn, các phần quà (gạo, mì, đường, dầu ăn…) cùng tiền mặt, với tổng trị giá hơn 50 triệu đồng.

Cùng với đó, các cấp Hội đã đến thăm, hỗ trợ và tặng quà cho bé Hồ Lan Anh - bị bệnh khối u tủy, đang điều trị tại bệnh viên nhi đồng I, TP. Hồ Chí Minh; bé Trần Phương Linh sinh năm 2010 ấp Cầu sắt Xã Lai Hưng bị bệnh tim bẩm sinh và thăm hỏi động viên gia đình bé  Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm 2013 bị tai nạn giao thông qua đời với tổng số tiền số tiền hơn 36 triệu đồng. Hội LHPN xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương cũng đã tặng 9 phần quà cho trẻ em người người dân tộc Campuchia có hoàn cảnh khó khăn hiện đang theo học tại lớp học tình thương tại ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng với tổng trị giá 3.150.000 đồng.

- Hưởng ứng Tháng Thanh niên công nhân

Hưởng ứng tháng Thanh niên công nhân, nhằm tổ chức các hoạt động chăm lo cho công nhân tại các khu nhà trọ, các cấp Hội LHPN trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đồng loạt tổ chức chương trình “Cho yêu thương đi nhận hạnh phúc về” với sự tham dự của gần 2.350 hội viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn tham dự.

Chương trình diễn ra trong không khí sôi động, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của chị em công nhân với kết quả: đã trao tặng 1.504 phần quà (gồm gạo, dầu ăn, nước tương, mì gói, đường, muối…) cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền gần 130 triệu đồng, trao tặng 1850 phần ăn sáng miễn phí, 4.500 kg  quần áo, 1.300 kg rau củ quả, 520 quyễn tập và đồ chơi các loại, 550 thẻ khám chữa bệnh miễn phí, 220 khẩu trang vải kháng khuẩn, 1.850  tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền về tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, Luật an toàn vệ sinh thực phẩm, Luật giao thông đường bộ, phòng chống Covid-19... Bên cạnh đó là các chương trình như tuyên truyền tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, tư vấn pháp luật, phòng chống ma túy, chăm sóc da, đo độ loãng xương, cắt uốn tóc miễn phí, bán hàng đồng giá …. thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ, công nhân tham dự. Chương trình góp phần tạo hình ảnh Hội gần gũi, thân thiện, nghĩa tình, hết lòng vì hội viên, công nhân, phụ nữ cơ nhỡ, khó khăn trên địa bàn, từ đó thu hút chị em tham gia vào tổ chức Hội, xây dựng Hội ngày càng phát triển. (hình 5,6,7,8,9, 10).

Thực hiện đề án “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân giai đoạn 2016-2021”, các cấp Hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương tổ chức ra mắt chi hội nữ công nhân nhà trọ “Hoa Hướng Dương”, “Hoa Mười giờ”và chi hội nữ thanh niên công nhân có 127 nữ công nhân. (hình 11, 12)

Qua hoạt động của chi hội nhằm tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các quy chế dân chủ, cùng địa phương giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nữ công nhân, lao động để kịp thời phản ánh, giải quyết và tháo gỡ góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho chị em nữ công nhân nhân nhà trọ.

BTGCS Bình Dương

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video