Tổ chức nhiều hoạt động nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 - 10

20/10/2006
Chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2006, TP HCM đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi và đầy ý nghĩa.

Ngày 14-10, thay mặt Chủ tịch nước, UBND TP HCM đã phong tặng 5 mẹ và truy tặng 19 mẹ của thành phố danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng vì đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sáng 15-10, tại công viên Lê Văn Tám, hơn 200 chị em phụ nữ đã tham gia ngày hội “Trổ tài nội trợ” do Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) – Chi nhánh 8 Tháng 3 tổ chức. Ban Tổ chức đã chọn ra 30 đội chơi tham gia tổ chức một bữa ăn gia đình có tổng chi phí 100.000 đồng với nhiều giải thưởng có giá trị. Đây là cơ hội để chị em phụ nữ tìm những giây phút thư giãn thoải mái và cơ hội gặp gỡ làm quen bổ ích.

Ngày 18-10 tại TPHCM, Đảng ủy khối Bộ Công nghiệp tổ chức họp mặt tuyên dương những phụ nữ tiêu biểu trong ngành công nghiệp nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Là khối có tỷ lệ lao động nữ chiếm trên 70%, những năm qua công tác cán bộ và phong trào phụ nữ “Hai giỏi” (giỏi việc nước, đảm việc nhà) luôn được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Cán bộ nữ là cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp hiện chiếm trên 20%, trong đó có 7 chị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động; 95% trong số gần 100.000 lao động nữ đạt danh hiệu phụ nữ “Hai giỏi” hàng năm. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã giao lưu với các anh hùng Lao động Trần Thị Đường (Công ty Dệt Phong Phú), Mai Kiều Liên (Công ty Sữa Việt Nam), Đinh Thị Gái (Công ty Vipesco), Nguyễn Thị Tùng (Công ty May Việt Tiến), Nguyễn Thị Bích Thủy (Công ty Casumina). 

Ngày 19-10, Hội LHPN Việt Nam đã trao 350 Kỷ niệm chương cho các lãnh đạo TP, quận huyện, cán bộ hội viên và những cá nhân của TPHCM có thành tích xuất sắc trong phong trào phụ nữ và tạo điều kiện cho phụ nữ tiến bộ, nâng tổng số kỷ niệm chương được trao từ năm 2005 đến nay lên 1.265 chiếc. Tại Nhà hát Bến Thành (TPHCM), gần 1.000 phụ nữ các tầng lớp ở quận 1 đã tham dự lễ mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Trong buổi lễ, Hội LHPN quận 1 đã trao kỷ niệm chương cho 18 cá nhân xuất sắc; tuyên dương 100 người con hiếu thảo và 40 gương phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; trao 4 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở tỉnh Trà Vinh, mỗi căn trị giá 8 triệu đồng.


Cùng ngày, tại các quận, huyện khác như: 3, 6, 8, 9,10, 12, Thủ Đức, Củ Chi, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân, Nhà Bè… cũng đồng loạt mít tinh kỷ niệm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam. Dịp này, Hội LHPN quận 3 đã trao 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách ở tỉnh Long An.


Hội LHPN quận Tân Bình tổ chức họp mặt với gần 100 cán bộ Hội phụ nữ các thời kỳ, trao 20 kỷ niệm chương cho các cá nhân xuất sắc và trao Cờ Thi đua xuất sắc 5 năm liền cho Hội LHPN phường 12. Hội LHPN huyện Cần Giờ cũng đã họp mặt truyền thống với gần 300 cán bộ Hội và trao 12 kỷ niệm chương cho các cán bộ Hội xuất sắc.


Nhân dịp kỷ niệm ngày 20-10, Hội đồng điều hành Quỹ Giải thưởng nữ sinh Việt Nam tổ chức trao 1.590 giải cho các nữ sinh ưu tú đoạt giải năm học 2005-2006  (trong đó có 119 em nữ sinh dân tộc thiểu số thuộc các dân tộc Chăm, Khmer, Kor, Vân Kiều, Xê Đăng…).
Đây là số nữ sinh đã được Thường trực Quỹ lựa chọn từ 1.800 hồ sơ từ các trường, thuộc mọi tỉnh, thành gửi về xét chọn. Được biết, giải thưởng này đã được tổ chức 5 năm qua (do báo Sinh viên Việt Nam – Hoa Học Trò và Công ty Diana sáng lập) và đã có hơn 3.500 em nữ sinh THPT trong cả nước được trao giải với tổng giá trị lên tới 5 tỉ đồng.

Trung tâm Thông tin tổng hợp
(Theo PNTPHCM, SGGP)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video